TP.HCM tổ chức đón mừng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Xe buýt 2 tầng chở các cầu thủ, Ban huấn luyện, được 15 môtô cảnh sát dẫn đường. Lễ diễu hành của đội đi qua các tuyến đường Trường Sơn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Duẩn-Đồng Khởi-Lê Thánh Tôn-Nguyễn Huệ.
TP.HCM tổ chức đón mừng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ảnh 1Các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hào hứng trong lễ diễu hành. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tối 11/2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và 2 huấn luyện viên cùng 9 cầu thủ là dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thi đấu trong đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, những người vừa góp công giành tấm vé lịch sử tham dự World Cup 2023 cho bóng đá nữ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chủ trì buổi gặp mặt.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng cho biết, đến thời điểm này, các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận trên 10 tỷ đồng gồm tiền mặt, học bổng và các phiếu quà tặng.

[Đội tuyển nữ Việt Nam nhận ôtô, xe máy và khoảng 25 tỷ đồng tiền mặt]

Trong đó, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương tài trợ 6 tỷ đồng, Hưng Thịnh Land 2 tỷ đồng, Thái Sơn Nam 1 tỷ đồng, Viettravel Airline tài trợ bay miễn phí cho các thành viên đội tuyển nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, các trường Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đã trao học bổng toàn phần cho các cầu thủ nữ.

Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tài trợ phần ăn và dinh dưỡng cả năm cho các thành viên bóng đá nữ, ưu tiên tiếp nhận vào Saigon Co.op làm việc nếu các vận động viên có nhu cầu…

Ông Mai Bá Hùng cho biết thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp, tìm kiếm thêm nguồn tài trợ cho Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh và các cầu thủ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt với lãnh đạo thành phố, huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Chi và đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như cùng các cầu thủ nữ cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ bóng đá thành phố, đã giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói chung, các thành viên của Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ chí Minh nói riêng, giành được những chiến thắng rực rỡ trong thời gian qua.

Đồng thời, các cầu thủ cũng gửi đến lãnh đạo thành phố, người hâm mộ lời hứa quyết tâm thi đấu hết mình tại kỳ World Cup sắp tới để tiếp tục mang vinh quang về cho nước nhà.

TP.HCM tổ chức đón mừng các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam ảnh 2Trao Bằng khen cùng tiền thưởng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho tập thể câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Bày tỏ lòng tự hào với "những cô gái kim cương" của bóng đá nữ thành phố đã mang vinh quang về cho bóng đá nước nhà; nghe những lời tâm sự của các cầu thủ nữ về niềm hạnh phúc khi "lần đầu tiên" được đón tiếp trang trọng ngày trở về, ông Phan Văn Mãi cho rằng, thời gian qua bóng đá nữ dường như chưa thật sự được nhìn nhận một cách công bằng.

Nhiều cầu thủ nữ vẫn còn nghĩ chuyện được tiếp đón, được diễu hành trên phố là chuyện dành cho bóng đá nam. Do đó, buổi tiếp đón hôm nay thể hiện sự trân trọng cảm ơn của Thành phố Hồ Chí Minh với đóng góp của các cầu thủ nữ

"Các bạn là niềm tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh với lối đá thể hiện tinh thần của người phụ nữ Việt Nam 'anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang,' thể hiện được tinh thần của tuổi trẻ Việt Nam khát khao chinh phục đỉnh cao trong thể thao. Chúng tôi nghĩ nó không chỉ có ý nghĩa với các bạn, với gia đình các bạn, với bóng đá nữ thành phố, mà còn mang ý nghĩa rất lớn với Thành phố Hồ Chí Minh và thể thao cả nước nói chung, cũng như với Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển," ông Phan Văn Mãi cho biết.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các cầu thủ tiếp tục rèn luyện để có thành tích tốt trong vòng chung kết World Cup 2023; khẳng định thành phố sẽ luôn dõi theo và đồng hành trong quá trình tập luyện thi đấu của câu lạc bộ bóng đá nữ thành phố.

Đồng thời, ông Phan Văn Mãi đề nghị Sở Văn hóa-Thể thao và Liên đoàn Bóng đá thành phố đồng hành với bóng đá nữ của thành phố, cũng như thể thao thành phố nói chung để gặt hái thêm nhiều thành tích trong thời gian tới.

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các trường đại học, tổ chức, doanh nghiệp… đã chung tay góp sức, ngoài hỗ trợ hiện vật còn hỗ trợ cơ hội việc làm để các cầu thủ an tâm về cuộc sống sau khi giải nghệ.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cùng tiền thưởng 1 tỷ đồng cho tập thể Câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với 11 cá nhân tham gia đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được nhận tiền thưởng 20 triệu đồng/người cho thành tích vô địch quốc gia; 30 triệu đồng/người cho thành tích cùng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 11/2, chuyến bay chở các cầu thủ và Ban huấn luyện của Thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. 11 thành viên của đội đã được chào đón nồng nhiệt.

Xe buýt 2 tầng chở các cầu thủ, Ban huấn luyện, được 15 môtô cảnh sát dẫn đường. Lễ diễu hành của đội đi qua các tuyến đường Trường Sơn-Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lê Duẩn-Đồng Khởi-Lê Thánh Tôn-Nguyễn Huệ.

Các nữ tuyển thủ hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng." Họ cầm lá cờ trên tay, vẫy chào người hâm mộ khắp dọc đường.

Sau khoảng 30 phút diễu hành, chuyến xe dừng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. đoàn huấn luyện viên, vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghi thức dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bắt đầu cuộc gặp gỡ với lãnh đạo thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục