TP.HCM: Triều cường cao bất thường giữa tháng 3

Đây là đợt triều cường diễn biến bất thường bởi giữa tháng 3 mà triều cường có đỉnh xấp xỉ mức báo động III là hiện tượng khá hiếm.
Ngày 13/3, Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộcho biết mực nước thực đo ngày 12/3 tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn là 1,49mvà trạm Nhà Bè là 1,48m (xấp xỉ mức báo động III), dự báo mực nước tại trạm PhúAn sẽ còn duy trì ở mức cao mức trên báo động II trong những ngày tới.

Theo ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực NamBộ, đợt triều cường này do ảnh hưởng của đợt gió đông bắc (gió chướng) từ biểnĐông đi vào đất liền đã đẩy mực nước trong hệ thống sông, kênh rạch trên địa bànThành phố Hồ Chí Minh lên cao đột ngột.

Đây là đợt triều cường có diễn biến bất thường bởi giữa tháng 3 mà triềucường có đỉnh xấp xỉ mức báo động III là hiện tượng khá hiếm trong nhiều nămqua. Thông thường, đây là thời điểm mức đỉnh triều khá thấp và đang xuống dần.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với tình hình triều cường bất thườnggiữa tháng 3 và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, ngày 13/3, Ban Chỉhuy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu cácSở, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, đặc biệt là các qu ận 12, Thủ Đức,Bình Thạnh, Gò Vấp, các huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn chủ động kiểm tracác vị trí xung yếu và chuẩn bị lực lượng, vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt,bao tải cát…) để kịp thời cơi đắp, xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ” khiphát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng, thiệthại của nhân dân.

Đồng thời, các địa phương thường xuyên thông báo trên các phương tiệntruyền thông (đài phát thanh) về diễn biến đợt triều cường và ngày, giờ đỉnhtriều xuất hiện ; phổ biến, khuyến cáo hướng dẫn người dân các biện pháp phòng,tránh, ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Do ảnh hưởng của đợt triều cường giữa tháng 3, những ngày qua trên địa bànthành phố có nhiều khu vực, tuyến đường bị ngập sâu trong nước.

Điển hình nhưđường Lương Định Của (quận 2); Bến Phú Định, Bình Đông, Phạm Thế Hiển đoạn quaphường 7 (quận 8); đường Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Đình Túy, khu vực Thanh Đa (quậnBình Thạnh)… đã bị ngập sâu trong nước, nhiều nơi ngập tới hơn 50cm./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.