Trà Vinh, Long An, Đồng Nai: Chủ động ứng phó với dịch COVID-19

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Trà Vinh thiết lập thêm hai vùng cách ly ở huyện Cầu Ngang trong khi Long An kiểm soát tất cả các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua địa bàn tỉnh.
Trà Vinh, Long An, Đồng Nai: Chủ động ứng phó với dịch COVID-19 ảnh 1Một chốt phong tỏa phòng dịch COVID-19. (Ảnh: TTXVN)

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, trong bối cảnh dịch gia tăng các tỉnh Trà Vinh, Long An, Đồng Nai đã có những phương án chủ động để ứng phó trong tình hình mới.

Trà Vinh: Thiết lập thêm hai vùng cách ly

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn vừa quyết định thiết lập thêm hai vùng cách ly ở huyện Cầu Ngang, ngay sau khi trên địa bàn phát sinh các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Trà Vinh quyết định thiết lập vùng cách ly 23 hộ dân, với 77 nhân khẩu tại đoạn đường nhựa Giồng Bà Yên (250m) thuộc ấp Cái Già Bến, xã Hiệp Mỹ Đông (từ ngày 8/7); vùng cách ly 14 hộ dân, với 47 nhân khẩu tại đoạn đường có chiều dài 200m thuộc ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa (từ ngày 7/7).

Tại ấp Cái Già Bến, có nữ bệnh nhân mắc COVID-19 tên V.T.B.H, sinh năm 1993. Hai vợ chồng người này thường xuyên đi về Thành phố Chí Minh để mua bán hàng hóa.

Ngày 4/7, hai người này chở tôm bằng ôtô tải đến chợ Bình Điền (Thành phố Hồ Chí Minh), khi về có khai báo y tế đầy đủ. Do có yếu tố dịch tễ, ngày 7/7, Trạm Y tế xã Hiệp Mỹ Đông yêu cầu test nhanh, phát hiện chị V.T.B.H dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh ở ấp Mỹ Cẩm B, là nam công nhân tên C.V.Đ (sinh năm 1998, tạm trú và làm việc tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) về nhà mẹ nuôi ở xã Mỹ Hòa vào ngày 3/7. Kết quả xét nghiệm người này dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/7.

Ngay sau đó, ngành chức năng tiến hành cách ly đồng thời lấy mẫu xét nghiệm những người còn lại trong gia đình mẹ nuôi của anh C.V.Đ, kết quả có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

[5 tỉnh siết chặt kiểm soát các trường hợp trở về từ vùng có dịch]

Liên quan đến trường hợp nam bệnh nhân này, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác viên chức đối với 3 người, gồm: Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cầu Ngang, Trưởng Trạm Y tế xã Mỹ Hòa và nhân viên của Trạm, vì chậm trễ trong thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Như vậy, Trà Vinh hiện có 5 vùng cách ly y tế; trong đó, huyện Cầu Ngang 2 vùng, huyện Châu Thành 2 vùng và huyện Tiểu Cần 1 vùng. Trước đó, vùng cách ly 52 hộ dân ở đường 30/4 thuộc Khóm 5, Khóm 6 (thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè) đã hoàn thành cách ly.

Long An: Kiểm soát mọi tuyến đường 

Tại Long An, để ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19 từ các địa phương khác vào địa phận tỉnh, từ ngày 8/7, tỉnh kiểm soát tất cả các tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ đi qua địa bàn tỉnh.

Ghi nhận tại chốt kiểm dịch đoạn km 1925 thuộc địa xã Mỹ Yên (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng 8/7, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát khá vất vả với số lượng người đi xe môtô và xe tải khá đông.

Những người có giấy xét nghiệm đều được qua trạm, tuy nhiên một số người hoặc tài xế xa tải phải quay lại Thành phố Hồ Chí Minh vì không đảm bảo giấy tờ quy định. Những những người ngoài tỉnh (không có hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại Long An) phải có giấy test nhanh, hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính nhưng không quá thời gian 5 ngày kể từ ngày xét nghiệm, mới được vào địa bàn tỉnh.

Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh thông tin từ 0 giờ ngày 9/7 sẽ giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16, trong ngày 8/7, dòng người từ Thành phố Hồ Chí Minh đi vào địa phận Long An tăng rất nhiều.

Trước tình hình trên, Long An tăng cường nhân lực trực 3 ca tại 68 chốt kiểm dịch trên tất cả các tuyến giao thông giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang để kiểm soát người và phương tiên lưu thông đi vào địa phận tỉnh.

Trà Vinh, Long An, Đồng Nai: Chủ động ứng phó với dịch COVID-19 ảnh 2Kiểm tra giấy kiểm dịch người tham gia giao thông tại chốt kiểm tra, kiểm soát đoạn km 1925 (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Trung tá La Thành Trung, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ tỉnh Long An cho biết từ ngày 8/7, tỉnh thực hiện Chỉ thị 16 đối với các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và thành phố Tân An.

Tại điểm chốt Quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh, các phương tiện đi qua đều có giảm so với những ngày trước. Về việc kiểm soát, đối với xe ôtô, cơ bản tài xế đều có giấy test nhanh từ 3-5 ngày và còn hiệu lực.

Đồng Nai: Lên phương án ứng phó cho các khu công nghiệp

Tại Đồng Nai, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh cần thực hiện khai báo y tế đối với tất cả những người ra vào khu vực sản xuất. Các doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch cho người lao động nhằm tạo chuỗi an toàn từ nơi ở đến nơi làm việc.

Doanh nghiệp xây dựng phương án ứng phó với tình hình dịch bệnh xảy ra để khi cần thiết có thể thực hiện ngay việc giãn cách tại chỗ, cách ly ở khu công nghiệp, nhà ở của công nhân với khu dân cư bên ngoài.

Các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử khuẩn, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng, chống dịch, đặc biệt đối với những khu vực dễ lây nhiễm như khu sản xuất, nhà ăn, khu thay đồ, khu vệ sinh, nơi sinh hoạt tập thể... đồng thời, thực hiện nghiêm việc thành lập và kích hoạt các Tổ an toàn COVID-19 trong từng phân xưởng sản xuất; xây dựng kế hoạch và cam kết với địa phương bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong doanh nghiệp.

Lãnh đạo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất yêu cầu công nhân lao động cam kết tuân thủ nghiêm việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với những người không sắp xếp ở lại gần nơi làm việc, phải đi, đến Đồng Nai hàng ngày từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh yêu cầu phải có giấy kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 7 ngày từ ngày có kết quả xét nghiệm.

Trường hợp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu bố trí người lao động tạm trú tại doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị gửi phương án về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (đối với các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp), Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp).

Một trong những giải pháp hữu ích, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch là lắp đặt máy đo thân nhiệt từ xa cho công nhân, giúp phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh trước khi vào làm việc.

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, bên cạnh việc tiêm vaccine phòng COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, việc bố trí máy đo thân nhiệt khi công nhân ra vào doanh nghiệp với số lượng lớn cùng lúc là một trong những biện pháp để phòng, chống dịch hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục