Hà Nam: Gỡ phong tỏa khu vực có ổ dịch cuối cùng của huyện Lý Nhân

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn 1 khu dân cư thuộc thôn 4 xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, đang bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch.
Hà Nam: Gỡ phong tỏa khu vực có ổ dịch cuối cùng của huyện Lý Nhân ảnh 1Lực lượng chức năng tháo dỡ điểm chốt tại thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Sáng 8/7, thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân đã được dỡ bỏ phong tỏa, kết thúc cách ly y tế.

Đây là khu vực có ổ dịch COVID-19 cuối cùng của huyện Lý Nhân được dỡ bỏ phong tỏa.

Sau kết thúc cách ly y tế, thôn 1 Phú Đa, xã Công Lý chuyển sang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính trong thời gian 14 ngày, tính từ 8 giờ ngày 8/7/2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Lý Nhân bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng theo quy định.

[Hà Nam: Kết thúc cách ly y tế đối với thôn 3 Phú Đa, xã Công Lý]

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần này, Hà Nam có 52 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 48 trường hợp ở các xã: Đạo Lý, Bắc Lý, Chân Lý và Công Lý, huyện Lý Nhân.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 1 khu dân cư thuộc thôn 4 xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng đang bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Tính đến sáng 8/7, trên địa bàn tỉnh Hà Nam còn 1.140 người đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch. Tỉnh có 14.494 người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hiện nay, ngành y tế Hà Nam đang tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan đến các ca dương tính tại xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng; điều tra, giám sát các hành khách đi trên các chuyến bay, liên quan đến các địa điểm có ca dương tính được công bố theo quy định; đồng thời, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm thông điệp 5K để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Khánh thành cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Đến thời điểm này, các hạng mục xây dựng của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức đã được hoàn thành bảo đảm yêu cầu chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng trên 235.000 m2.