Tranh thủ lấy nước “cứu khát” cho dân Tiền Giang

Cống Xuân Hòa đã được mở để tranh thủ lấy nước “cứu khát” cho dân vùng nội đồng khu dự án ngọt hóa Gò Công trong giai đoạn khô hạn.
Ngày 11/4, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tiền Giang đã tiến hành mở cống Xuân Hòa (huyện Chợ Gạo) để tranh thủ lấy nước “cứu khát” cho dân vùng nội đồng khu vực dự án ngọt hóa Gò Công đang trong giai đoạn khô hạn nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổng Giám đốc công ty cho biết, đây là lần lấy nước hiếm hoi sau khi cống Xuân Hòa đã đóng ngăn mặn trước đó, kịp thời đưa một số lượng lớn nước phục vụ cho hàng chục ngàn hộ dân trong vùng dự án ngọt hóa Gò Công.

Theo ông Dũng, công ty đã lấy được khoảng 500.000m3 nước từ sông Tiền vào kênh nội đồng.

Nguồn nước “vàng” này đã nâng mực nước trong kênh trục tăng lên 0,3m so với mực nước trước đó.

Tuy số lượng nước trên không nhiều, nhưng đã cải thiện đáng kể tình trạng thiếu nước sinh hoạt đang diễn ra gay gắt trong những ngày qua ở các huyện, thị xã phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Riêng ao Tham Thu (thị xã Gò Công) nước đang cạn kiệt thì có thêm lượng nước ngọt cần thiết để xử lý cung cấp cho dân vùng biển Gò Công.

Hiện nay, do ảnh hưởng mặn nên nên nước ở các kênh chính trong hệ thống dự án ngọt hóa Gò Công không còn nhiều, nên việc lấy nước sạch để xử lý phục vụ nhu cầu nhân dân trong khu vực này rất khó khăn.

Theo thống kê, có trên 200.000 nhân khẩu trong vùng bị thiếu nước sử dụng cho sinh hoạt./.

Công Trí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục