Trao Huân chương Hữu nghị cho cựu Tổng lãnh sự danh dự tại Hàn Quốc

Chủ tịch Kim Sang Yeol, cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam, đã có nhiều đóng góp tích cực, thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam-Hàn Quốc.
Trao Huân chương Hữu nghị cho cựu Tổng lãnh sự danh dự tại Hàn Quốc ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương hữu nghị cho ông Kim Sang Yeol, cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đã trao Huân chương hữu nghị cho ông Kim Sang Yeol, Chủ tịch Tập đoàn Hoban, Chủ tịch Quỹ Khuyến học Hoban Kim Sang Yeol, cựu Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam do có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa và giáo dục, góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu tại buổi lễ được tổ chức ngày 18/11, tại trụ sở Tập đoàn Hoban, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đánh giá cao những đóng góp của ông Kim Sang Yeol trong sáu năm giữ cương vị Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Gwangju-Jeonnam.

Chủ tịch Kim Sang Yeol đã dành nhiều tâm huyết, tình cảm hỗ trợ cho các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là ở khu vực Gwangju-Jeonnam.

[Tặng bằng khen Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan-Gyeongnam]

Chủ tịch Kim Sang Yeol đã tích cực thúc đẩy, hỗ trợ kết nối các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc như kết nối thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với quận Bukgu, thành phố Gwangju (2016), kết nối thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam với quận Gwangsan, thành phố Gwangju (2017)...

Chủ tịch Kim Sang Yeol cũng phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thu xếp chương trình của nhiều đoàn cấp cao Việt Nam thăm Hàn Quốc và tham gia nhiều sự kiện quan trọng như các lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc...

Trao Huân chương Hữu nghị cho cựu Tổng lãnh sự danh dự tại Hàn Quốc ảnh 2Cựu Tổng lãnh sự danh dự Kim Sang Yeol (phải) khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc dù ở bất kỳ cương vị nào. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Ông Kim Sang Yeol đã bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương cao quý, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục dành tâm huyết và tình cảm hỗ trợ cho các sinh viên Việt Nam, cũng như đóng góp phần nhỏ bé cho sự phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới dù ở bất kỳ cương vị nào.

Huân chương Hữu nghị là Huân chương cao quý của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng cho người nước ngoài có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, khoa học công nghệ, văn hoá và xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục