Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình tặng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Hồng Tiểu Dũng nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Trao Kỷ niệm chương vì hòa bình tặng Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam ảnh 1Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ngày 2/2, tại Hà Nội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Phụ trách kiêm Tổng Thư ký Đôn Tuấn Phong đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc,” phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tặng ông Hồng Tiểu Dũng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhân dịp Đại sứ kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đánh giá cao, cảm ơn Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cũng như Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã luôn hỗ trợ các hoạt động hữu nghị của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian qua; đặc biệt là trong việc xây dựng và đưa vào hoạt động Cung Hữu nghị Việt-Trung. Sự hỗ trợ của Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đã góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong bày tỏ mong muốn dù ở bất cứ cương vị nào, ông Hồng Tiểu Dũng sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho việc củng cố, phát triển tình hữu nghị, quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Phó Chủ tịch Phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong cho biết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc có sứ mệnh rất lớn trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước.


[Việt Nam hết sức coi trọng hợp tác toàn diện với Trung Quốc]

Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc sẽ tăng cường phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam-Trung Quốc, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, từ đó tạo nền tảng để hai nước tiếp tục đà phát triển của Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Bày tỏ vinh dự khi được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc,” Đại sứ Hồng Tiểu Dũng cho biết gần bốn năm công tác tại Việt Nam là thời gian quan trọng trong sự nghiệp ngoại giao của Đại sứ, giúp ông hiểu thêm về truyền thống lịch sử, tình hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đánh giá quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, ở tầm cao mới. Trong bối cảnh đó, hai nước cần thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân. Với sự cố gắng chung của hai bên, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ ngày càng tốt đẹp; khẳng định dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng sẽ quan tâm, nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục