Triển lãm chuỗi sự kiện văn hóa Phật giáo tại Hà Nam
Ngày 10/5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam) đã diễn ra triển lãm các tác phẩm tranh, ảnh, hội họa, điêu khắc và nhiều hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa.
Các đại biểu và du khách tham quan sản phẩm văn hoá Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh văn hóa Phật giáo tại Điện Tam Thế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu tham quan Triển lãm tranh, ảnh và các tác phẩm văn hóa Phật giáo tại Điện Quan Âm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu tham quan Triển lãm tranh, ảnh và các tác phẩm văn hóa Phật giáo tại Điện Quan Âm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Không gian trưng bày triển lãm ảnh văn hóa Phật giáo tại Điện Pháp Chủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Không gian trưng bày triển lãm ảnh văn hóa Phật giáo tại Điện Pháp Chủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Điện Pháp Chủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh văn hóa Phật giáo tại Điện Tam Thế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các tăng ni Phật tử và du khách thập phương tham quan triển lãm ảnh Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các tăng ni Phật tử tham quan hội chợ trưng bày văn hóa phẩm Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các sản phẩm mỹ nghệ trưng bày tại Hội chợ triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Du khách xem các sản phẩm mỹ nghệ trưng bày tại Hội chợ triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu và du khách tham quan sản phẩm văn hoá phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu và du khách tham quan sản phẩm văn hoá Phật giáo. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Các đại biểu tham quan Triển lãm tranh, ảnh và các tác phẩm văn hóa Phật giáo tại Điện Quan Âm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Đại biểu tham quan Triển lãm tranh, ảnh và các tác phẩm văn hóa Phật giáo tại Điện Quan Âm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trải qua hai nghìn năm du nhập vào Việt Nam, Phật giáo - với tinh thần "hộ quốc an dân" - đã sớm gắn bó với vận mệnh của đất nước, luôn đồng hành cùng dân tộc trong suốt quá trình phát triển.
Thượng tọa Thích Nhật Từ nhấn mạnh, Đại lễ Phật đản LHQ làm thay đổi mọi phương diện từ cách thức tiếp cận Phật giáo, đánh giá Phật giáo đến cách thức phối kết để Phật giáo đồng hành với dân tộc.
Rộng tới 5.100 ha, quần thể Tam Chúc là tổng hòa hoàn hảo giữa vẻ đẹp cổ kính với vẻ hùng vỹ của non nước bao la. Lưng tựa sơn, mặt hướng thủy, quang cảnh chùa Tam Chúc đẹp tựa bức tranh thủy mặc...
4 quốc gia cùng nộp đơn xin đăng cai Đại lễ Vesak LHQ 2019 là Việt Nam Ấn Độ, Myanmar, Philippines và Trung Quốc, và Việt Nam một lần nữa được chọn là nước chủ nhà đăng cai sự kiện đặc biệt này.