Triệt phá băng nhóm sử dụng súng quân dụng, trộm cắp táo tợn

Do bị áp sát quá nhanh nên khi tên lái xe vừa rút khẩu súng côn quân dụng, lăm lăm trên tay mà chưa kịp nổ súng đã bị các lực lượng vào khống chế, tóm gọn.
Triệt phá băng nhóm sử dụng súng quân dụng, trộm cắp táo tợn ảnh 1Tang vật vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Sau nhiều ngày đêm theo dõi, mật phục, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10/3, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú, Công an các xã Đồng Tâm, Đồng Tiến, Phú Trung và Đội Hiệp sỹ phát hiện băng trộm liên huyện đang điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 53L-7547, cùng 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đảo quanh địa bàn các huyện Đồng Phú, Phú Riềng và thành phố Đồng Xoài.

Lực lượng chức năng tiến hành theo dõi, bám sát.

Khi đến địa bàn xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, các đối tượng này đột nhập vào nhà dân trộm cắp cây cảnh và một số vật dụng khác.

[Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 7 nghi can tàng trữ vũ khí quân dụng]

Ngay lập tức, các chiến sỹ Công an và các thành viên Đội Hiệp sỹ tổ chức vây bắt.

Bị phát hiện, nhóm này liều lĩnh lên xe, tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi được khoảng hơn 5km đến địa bàn thôn Phú Hòa, xã Phú Riềng, lực lượng chức năng tăng ga, áp sát chiếc xe tải.

Lúc đó, 4 đối tượng đi trên 2 xe máy vẫn liều lĩnh rồ ga, lao vào lực lượng chức năng và tẩu thoát.

Riêng hai đối tượng ngồi trên xe tải, do bị áp sát quá nhanh nên khi tên lái xe vừa rút khẩu súng côn quân dụng, lăm lăm trên tay mà chưa kịp nổ súng đã bị các lực lượng vào khống chế, tóm gọn.

Triệt phá băng nhóm sử dụng súng quân dụng, trộm cắp táo tợn ảnh 2Tang vật thu được của các đội tượng trong vụ án. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Các đối tượng khai nhận, người cầm lái là Lê Hùng Dương (41 tuổi, trú tại thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) và đối tượng ngồi bên cạnh là Nguyễn Văn Chương (42 tuổi, trú tại xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú).

Tang vật thu giữ gồm 1 xe tải, 2 dao nhọn, 1 xích gắn ổ khóa, 1 khẩu súng quân dụng, 14 viên đạn đồng, 1 kim tiêm, 1 cây sắt...

Tang vật do các đối tượng vừa trộm cắp trên xe tải gồm 1 cây mai, 1 chiếc bàn và một số vật dụng khác.

Cả hai đối tượng đi trên xe tải đều có tiền án tiền sự. Đặc biệt, băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản táo tợn trên địa bàn các huyện Đồng Phú, Phú Riềng và thành phố Đồng Xoài khiến nhân dân bức xúc.

Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục