Triệt phá đường dây buôn trẻ em lớn nhất Malaysia

Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một trong những đường dây buôn bán trẻ em lớn nhất nước này, bắt giữ 33 người và giải cứu 9 trẻ em.
Cảnh sát Malaysia vừa triệt phá một trong những đường dây buôn bán trẻ em lớnnhất nước này, bắt giữ 33 người và giải cứu chín trẻ em ở độ tuổi từ hai thángđến 8 tuổi.
 
Một bác sỹ của một bệnh viện tư ở thành phố George Town, bang Penang, và mộtnhân viên của Cục đăng ký quốc gia (NRD) là một trong số các nghi phạm bị bắtgiữ từ những nơi khác nhau ở các bang Perak và Kedah, trong một chiến dịch truyquét mang tên Pinta Sayang vào tháng 12/2012.
 
Phát biểu với báo giới ngày 24/1, Cảnh sát trưởng bang Penang Abdul Rahim Hanaficho biết trong đợt truy quét tại các bang Penang, Perak và Kedah, cảnh sát đãthu giữ 19 điện thoại di động, hai chiếc xe, năm thẻ MyKid, 18 thẻ y tế và15.000 RM (khoảng 5.000 USD) tiền mặt từ các nghi phạm, trong độ tuổi từ 23 và62 và tịch thu 14 giấy khai sinh gốc.
 
"Kẻ chủ mưu của đường dây này là một phụ nữ dân tộc Hoa khoảng 50 tuổi và chúngtôi tin rằng đường dây buôn bán trẻ em đã hoạt động từ năm 2009," Abdul Rahimnói.
 
Ông cho biết, mô hình hoạt động của tổ chức buôn bán người này thường nhắm vàonhững phụ nữ mang thai người nước ngoài nhưng chưa kết hôn, chủ yếu là phụ nữThái Lan và Indonesia, đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính.

Những phụ nữ nàysẽ nhận được từ 2.500 RM đến 4.500 RM cho mỗi đứa con của họ tùy thuộc vào giớitính và hình dáng của các em bé. Sau đó, chúng được bán cho các cặp vợ chồngkhông có con cùng với giấy chứng nhận khai sinh với từ 18.000 RM đến 30.000 RM(khoảng từ 6.000-10.000 USD).
 
Chín trẻ em được giải thoát từ cha mẹ nuôi (những người đã mua chúng), được cholà có nguồn gốc người Thái Lan, Indonesia và Bangladesh, đã được đưa đến nơi tạmtrú an toàn dưới sự giám sát của cảnh sát.
 
Điều tra cho thấy nhân viên NRD đã tham gia vào việc phát hành giấy chứng nhậnkhai sinh cho các cha mẹ nuôi, dựa trên dòng giống của các em bé. Các em bé TháiLan thường được bán cho các cặp vợ chồng Trung Quốc, còn những em từ các bà mẹIndonesia thường được bán cho người Malaysia trong khi trẻ sơ sinh từ các bà mẹBangladesh được bán cho các cặp vợ chồng Ấn Độ.
 
Abdul Rahim cho biết vụ việc được điều tra theo Mục 14 của Đạo luật Chống buônbán người, quy định chịu mức phạt tù với thời hạn từ 3 đến 20 năm nếu bị kếttội./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế tiêm phòng vaccine sởi cho trẻ nhỏ ở Lubbock, bang Texas (Mỹ). (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Dịch sởi diễn biến phức tạp tại 8 bang của Mỹ

Tình hình dịch bệnh tại Mỹ, khu vực khiến các tổ chức y tế quốc tế lo ngại về sự tái xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm đã được dập tắt, đặc biệt là sởi-dịch bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.