Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ

Hiện Công an đã bắt giữ 3 đối tượng thu giữ hơn 47kg ma túy các loại gồm gần 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc, 5,27kg heroin.
Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ ảnh 1Đối tượng cầm đầu Bùi Thị Kiều Loan. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy từ Campuchia về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Hiện Công an đã bắt giữ 3 đối tượng là Bùi Thị Kiều Loan (sinh năm 1985), Nguyễn Hoàng Tú (sinh năm 1984), Phạm Đình Nhân (sinh năm 1977); thu giữ hơn 47kg ma túy các loại gồm gần 30kg ma túy đá, 9,2kg ketamin, 20.000 viên thuốc lắc, 5,27kg heroin.

Trước đó vào đầu tháng 7/2020, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Phòng PC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đường dây này do Bùi Thị Kiều Loan (quê Sóc Trăng, trú 67/2/26 đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp) cầm đầu.

[Đối tượng vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp lĩnh án 18 năm tù]

Hai đối tượng tiêu thụ ma túy, đồng thời là tay chân đắc lực của Bùi Thị Kiều Loan là Nguyễn Hoàng Tú (hộ khẩu tại 29/48 Lương Ngọc Quyến, phường 5, quận Gò Vấp; trú tại hẻm 94 Vườn Lài, phường An Phú Đông, Quận 12) và Phạm Đình Nhân (hộ khẩu tại 50/503A Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp; trú tại khách sạn Như Quỳnh, số 44 Trần Thị Nghi, phường 7, quận Gò Vấp).

Qua xác minh được biết các đối tượng trên cũng nằm trong tầm ngắm mà Phòng 4 Cục C04 Bộ Công an đang theo dõi nên Phòng PC04 Công an Thành phố đã phối hợp Phòng 4 Cục C04 phía Nam cùng đấu tranh phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy của Bùi Thị Kiều Loan.

Qua biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Bùi Thị Kiều Loan chuẩn bị nhận một lượng lớn ma túy để tiêu thụ dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ ảnh 2Số ma túy được ngụy trang trong các thùng carton đựng trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên tục bám sát các đối tượng trong nhiều ngày, đến 5 giờ 15 phút ngày 2/9, trinh sát phát hiện Bùi Thị Kiều Loan, Nguyễn Hoàng Tú, Phạm Đình Nhân đến đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp nhận 2 thùng trái cây có chứa ma túy bên trong từ người chở hoa quả, nông sản thuê ở chợ đầu mối Hóc Môn.

Nhận thấy thời cơ thuận lợi, tổ công tác tiến hành khống chế bắt quả tang 3 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 29,929kg ma túy đá; 9,214kg ketamine; 15 bánh heroin và 20.000 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của 3 đối tượng thu giữ thêm 1 lượng lớn ma túy. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục