Triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, thu nhiều vũ khí nóng

Lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên bắt giữ 3 "đầu nậu" người Lào chuyên buôn bán ma túy số lượng lớn, thu 10 bánh heroin, 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg thuốc phiện, 4 khẩu súng và nhiều tang vật.
Triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, thu nhiều vũ khí nóng ảnh 1Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngày 11/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng đồng thời thu giữ số lượng lớn ma túy.

Vào hồi 7 giờ 15 phút ngày 11/6, tại lán nương khu vực Mốc 65 tuyến biên giới Việt-Lào, thuộc địa phận bản Huổi Hịa, cụm bản Hua Mức, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), đối diện địa bàn biên giới huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, lực lượng phối hợp đã bắt giữ 3 đối tượng người Lào đang mua bán trái phép ma túy.

[Phát hiện đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp]

Tang vật thu giữ gồm 10 bánh heroin, 31.000 viên ma túy tổng hợp, 2kg thuốc phiện, 4 khẩu súng, 2 điện thoại di động, 5.000.000 đồng Việt Nam, 390.000 kíp Lào và một số tang vật khác có liên quan.

Triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, thu nhiều vũ khí nóng ảnh 2Vũ khí của các đối tượng buôn bán ma túy bị thu giữ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng được xác định là Thào Sười (sinh năm 1984), Nang Nui (sinh năm 1988), Nang Dên (sinh năm 1996); cùng trú tại bản Huổi Hịa, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào).

Theo trinh sát Biên phòng cho biết, cả ba đối tượng trên đều là những "đầu nậu" buôn bán trái phép ma túy, chỉ giao dịch với số lượng lớn, khi giao hàng luôn có vũ khí nóng đi kèm hòng thoát thân khi bị phát hiện.

Hiện đối tượng và tang vật đã được Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên bàn giao cho Bộ Chỉ huy An ninh tỉnh Phong Sa Ly (Lào) xử lý theo quy định./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục