Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bảo và tìm kiếm cứunạn tỉnh Bạc Liêu, đến ngày 5/11, nước biển đã làm ngập hơn500ha tôm nuôi, hàng chục héc-ta hoa màu, cây ăn trái, nhiều nhà dân,các công trình công cộng, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, nội ôthành phố Bạc Liêu và các huyện…, gây hiệt hại kinh tế không nhỏ.
Điềuđáng báo động hơn, nước biển năm nay tràn sâu vào vùng ngọt hóa phía BắcQuốc lộ 1A theo phía biển Tây, gần 10 đoạn đường trên tuyến quốc lộ 1Aphân ranh giữa vùng mặn-ngọt bị nước mặn tràn vào, đe dọa nhiều diệntích sản xuất lúa đứng trước nguy cơ nhiễm mặn.
TheoChi cục thủy lợi tỉnh Bạc Liêu, hiện mực nước cao trình đỉnh triều giảmxuống còn 1,86m so với 2,14m (ngày 30/10), theo đó tình trạng ngập trêndiện rộng đã giảm. Tuy nhiên, theo dự báo của ngành chức năng, Bạc Liêusẽ còn chịu đợt triều cường cao đỉnh điểm vào cuối tháng 11, đầu tháng12/2011 và tháng 1/2012.
Đợt triều cường sẽ đạt đỉnh cao nhất trong năm,tức là sẽ cao hơn đỉnh triều cuối tháng 10 vừa qua khoảng 15cm (đạt từ2,10- 2,20m, vượt mức báo động III). Điều lo lắng hơn, đợt triều cườngnày kết hợp với gió mùa Đông Bắc mạnh sẽ gây tác động xâm nhập mặn sâuvào nội địa và gây nguy hiểm trực tiếp các công trình ven sông, venbiển. Như vậy, tất cả các điểm đã bị ngập vào cuối tháng 10 sẽ tiếp tụcngập sâu hơn, nếu không có phương án chủ động đối phó ngay từ bây giờ.
Nhằm hạn chế tình trạng ngập úng và giảm thiệt hạithấp nhất cho bà con trong thời gian tới, nhất là thời điểm Tết Nguyênđán Nhâm Thìn 2012, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Hoàng Bê, chỉ đạocác địa phương nhanh chống phối hợp cùng nhân dân dùng cơ giới đắp caobờ ngăn nước tại các khu vực ven sông đã từng bị ngập, nâng cấp ngay mộtsố tuyến đường trong nội ô thành phố Bạc Liêu và các thị trấn, lắp đặtvan đóng mở tại một số miệng cống thoát nước trên địa bàn thành phố BạcLiêu.
Riêng các điểm ngập trên tuyến quốc lộ 1A, tạm thời dùng bao cátngăn nước còn về lâu dài cần phải đầu tư xây kè chắn nước. Đối vớivùng ngọt hóa, vùng chuyển đổi sản xuất lúa- tôm, phải điều tiết nướchợp lý, đảm bảo cho khoảng 30 ngàn ha lúa trên đất nuôi tôm không bịnhiễm mặn; đồng thời, hướng dẫn, khuyến cáo bà con vùng phía Namquốc lộ 1A chủ động gia cố đê bao, phòng ngừa nước biển tràn vào gâythiệt hại đến diện tích nuôi tôm, sản xuất muối.
Tại tỉnh Cà Mau đã có trên 5.000ha đất nuôi tôm ở bị mấttrắng, do triều cường dâng cao gây ngập làm cho tôm nuôi bị cuốn trôi;ước tính thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Đáng lo ngại là, theo dự báo từ nayđến cuối tháng 12, triều cường sẽ còn tiếp tục lên cao; vì vậy ngườinuôi tôm sẽ còn tiếp tục đối mặt với thiệt hại.
Ngày từ đầutháng 11, mực nước trên các con sông lên ở mức 0,7 mét, thậm chí có nơidâng lên hơn 1 mét. Nếu như người dân ven biển dễ thích nghi với điềukiện nước nổi, thì trong nội đồng, nhất là vùng nuôi trồng thủy sản,nông dân không có cách nào khắc phục tình trạng này. Bởi hầu hết vùngnuôi trồng thủy sản đều là nuôi quảng canh cải tiến, không có hệ thốngthủy lợi nên triều cường lên cao đột biến là không tránh khỏi thiệt hại.
Hiện nay bà con đang tạm thời khắc phục bằng cách đào đấtđắp đê bao, dùng lưới mắt dầy để ngăn không cho tôm thoát ra ngoài. Tuynhiên, đây cũng chỉ là cách khắc phục tạm thời, vì một khi nước triềucường tiếp tục lên thêm thì thiệt hại sẽ còn lớn hơn./.