Triều Tiên: Ban Chấp hành Trung ương họp phiên toàn thể đầu tiên

Tại phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu Bộ Chính trị và Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị, do ông Kim Jong-un đứng đầu.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra ở Bình Nhưỡng ngày 11/1/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng Lao động Triều Tiên, diễn ra ở Bình Nhưỡng ngày 11/1/2021. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 11/1 đưa tin Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng Lao động Triều Tiên đã tiến hành phiên họp toàn thể đầu tiên, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Kim Jong-un.

Tham dự phiên họp có các ủy viên và ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương mới được bầu tại Đại hội.

Tại phiên họp, Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu Bộ Chính trị và Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị, do ông Kim Jong-un đứng đầu.

Cụ thể, Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị gồm năm người gồm ông Kim Jong-un, ông Choe Ryong Hae, ông Ri Pyong-chol, ông Kim Tok-hun, ông Jo Yong-won. Trong khi đó, Bộ Chính trị bao gồm 19 thành viên (gồm các ông Choe Ryong Hae, Ri Pyong Chol, Kim Tok Hun, Jo Yong Won, Pak Thae Song, Pak Jong Chon, Jong Sang Hak, Ri Il Hwan, Kim Tu Il, Choe Sang Gon, Kim Jae Ryong, O Il Jong, Kim Yong Chol, O Su Yong, Kwon Yong Jin, Kim Jong Gwan, Jong Kyong Thaek, Ri Yong Gil) và các thành viên dự khuyết của Bộ Chính trị gồm 11 người (gồm các ông Pak Thae Dok, Pak Myong Sun, Ho Chol Man, Ri Chol Man, Kim Hyong Sik, Thae Hyong Chol, Kim Yong Hwan, Pak Jong Gun, Yang Sung Ho, Jon Hyon Chol, Ri Son Gwon).

[Triều Tiên thông qua sửa đổi điều lệ đảng phù hợp với tình hình mới]

Bên cạnh đó, phiên họp cũng bầu ra Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm tám người, do Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un đứng đầu, cùng Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cùng ngày, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Kim Jong-un được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục