Trồng mới 60.000 cây rừng đầu nguồn vì một Việt Nam xanh

Việc trồng cây xanh không chỉ phục hồi rừng đầu nguồn mà thông qua đó giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên trong việc bảo vệ rừng.
Trồng mới 60.000 cây rừng đầu nguồn vì một Việt Nam xanh ảnh 1Đoàn viên thanh niên trồng rừng tại khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

Chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 dự kiến trồng 50.000 cây rừng đầu nguồn (khoảng 40 hecta) tại Đắk Lắk và Đắk Nông đồng thời từ chương trình vận động trồng thêm 10.000 cây. 

Đây là thông tin được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo ngày 8/6 để giới thiệu chương trình “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh.”

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho hay đây là chương trình rất ý nghĩa, góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

[Đắk Nông: Thu hồi gần 70.000m2 đất trồng rừng bị lấn chiếm trái phép]

Hơn nữa, thông qua các hoạt động này, chương trình sẽ góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí…

Ngoài hoạt động chính là trồng rừng đầu nguồn, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhằm lan tỏa rộng rãi ý nghĩa của chương trình như cuộc vận động “Cam kết xanh” và thúc đẩy đoàn viên, thanh thiếu niên thực hiện “Hành động xanh”; cuộc thi ảnh và video clip “Triệu cây xanh”; giải chạy bộ, đi bộ trực tuyến; hoạt động tham quan, trải nghiệm; thực hiện báo cáo khoa học về giá trị của cây trồng mới trong dự án “Triệu cây xanh-Vì một Việt Nam xanh” đối với sinh quyển, sinh khối và nước ngầm ở rừng đầu nguồn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục