Trung Quốc biến trung tâm hạt nhân không sử dụng thành khu du lịch

Đây là trung tâm hạt nhân duy nhất của Trung Quốc được mở cửa cho công chúng cho đến nay và hiện trở thành điểm du lịch nổi tiếng của nước này.
Trung Quốc biến trung tâm hạt nhân không sử dụng thành khu du lịch ảnh 1Du khách tham quan Công trình 816. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đã đưa vào khai thác du lịch một trung tâm hạt nhân mang tên “Công trình 816" được xây dựng cách đây hàng chục năm nhưng không sử dụng.

Phó Giám đốc kinh doanh "Công trình 816," ông Thạch Lỗi cho biết địa điểm này bắt đầu được mở cửa từ tháng 4/2010.

Đến nay, phần mở cửa đón khách tham quan của địa điểm này chỉ chiếm hơn 20% toàn bộ công trình.

[Trung Quốc: Dân ở làng biệt lập dành 15 năm mở đường xuyên núi]

Phần còn lại của công trình đang chờ được khai thác trong giai đoạn 2 và vẫn thuộc sự quản lý của quân đội. Đây cũng là trung tâm hạt nhân duy nhất của Trung Quốc được mở cửa cho công chúng cho đến nay và hiện trở thành điểm du lịch nổi tiếng của nước này.

“Công trình 816” nằm ở ngoại ô thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc.

Địa điểm này nằm sâu trong một hệ thống hang động nhân tạo lớn nhất thế giới trong lòng núi ở thị trấn Bạch Đào thuộc khu vực Bồi Lăng, thành phố Trùng Khánh.

Quyết định xây dựng công trình này được Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Chu Ân Lai ký vào ngày 18/6/1966 nên công trình mang mật danh 816.

Nơi đây hiện vẫn được coi là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, với tổng diện tích xây dựng 104.000m2, gồm 18 hang động và hơn 130 hang dẫn, hang nhánh và đường hầm, giống như một mê cung nhưng xe cộ có thể tự do đi lại.

Tổng đầu tư của dự án lên đến 746 triệu nhân dân tệ (hơn 100 triệu USD), tương đương với số tiền để xây đập Tam Hiệp và được mệnh danh là “Trường Thành trong lòng đất.”

Hang cao nhất ở đây tương đương tòa nhà 12 tầng, rộng khoảng 90.000m2, có thể chứa tới 101 lò phản ứng hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục