Trung Quốc bỏ tù 7 người vụ “bán thận mua iPhone”

Trung Quốc đã bỏ tù bảy người do có dính líu đến vụ một thiếu niên ở nước này bán một quả thận để lấy tiền mua iPhone và iPad 2.
Truyền thông Trung Quốc ngày 29/11 cho biết nước này đã bỏ tù bảy người, trong đó có một chuyên gia phẫu thuật, do có dính líu đến vụ một thiếu niên ở nước này bán thận để lấy tiền mua iPhone và iPad 2. Tân Hoa Xã đưa tin học sinh Wang Shangkun, 18 tuổi, đã bị hỏng thận sau khi trải qua một ca phẫu thuật trái phép hồi tháng Tư năm ngoái. Wang Shangkun trước đó đã đồng ý bán một quả thận sau khi tiếp xúc một băng nhóm chuyên kinh doanh nội tạng trên mạng internet và nhận được 3.500 USD cho quả thận, thấp hơn 10 lần so với giá thị trường. Tổng cộng chín bị can đã dính líu tới dường dây nêu trên, song có hai người không bị kết án vì có vai trò không đáng kể trong vụ việc này.  Theo đó, kẻ chủ mưu là He Wei bị xử tù năm năm. Chuyên gia phẫu thuật Song Zhongyu bị xử tù ba năm. Cả hai người này đều bị phạt 50.000 nhân dân tệ. Mẹ của Wang, bà Ou Linchun phát biểu trước tòa rằng con trai bà không bán thận chỉ để mua những món đồ công nghệ của Apple. Bà cho biết: "Con trai tôi đã bị những kẻ xấu lừa gạt. Nó mua những món đồ của Apple vì số tiền nhận được là quá lớn đối với cháu." Những kẻ táng tận lương tâm nói trên đã không hề kiểm tra tuổi của Wang trước khi tiến hành phẫu thuật. Theo phán quyết, chúng sẽ còn phải bồi thường cho nạn nhân số tiền tên tới 1,47 triệu nhân dân tệ, tương đương lên tới 236.000 USD.
Trung Quốc bỏ tù 7 người vụ “bán thận mua iPhone” ảnh 1
Người Trung Quốc chen lấn mua iPhone 4s (Nguồn: WSJ)
Hồi tháng Tám vừa qua, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 137 người, trong đó có nhiều bác sĩ do có dính líu đến đường dây buôn bán nội tạng người để tiến hành cấy ghép./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục