Trung Quốc cho phép nhập khẩu trở lại mặt hàng gia cầm từ Mỹ

Nhiều công ty sẽ được hưởng lợi từ quyết định mới nhất của Bắc Kinh, trong đó có hai trong số những doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm lớn nhất thế giới là Aviagen và Cobb-Vantress Inc của Mỹ.
Trung Quốc cho phép nhập khẩu trở lại mặt hàng gia cầm từ Mỹ ảnh 1Người chăn nuôi thu nhặt trứng tại một trang trại ở Danzhai, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc ngày 16/10/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết nước này đã cho phép nhập khẩu tất cả các mặt hàng gia cầm từ Mỹ.

Trước đó, Bắc Kinh đã cấm mọi hoạt động nhập khẩu gia cầm từ Mỹ kể từ năm 2015, do sự bùng phát của dịch cúm gia cầm ở nước này.

[Tia hy vọng từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung]

Đến tháng 11/2019, Trung Quốc cho phép nhập khẩu mặt hàng thịt gia cầm từ Mỹ như một sự nhượng bộ đối với Washington trước khi hai nước hoàn tất thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một."

Ông Li Jinghui, một quan chức thuộc Hiệp hội Gia cầm Trung Quốc, cho biết theo thông báo nói trên của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Trung Quốc cũng cho phép nhập khẩu cả gia cầm sống.

Nhiều công ty sẽ được hưởng lợi từ quyết định mới nhất của Trung Quốc, trong đó có hai trong số những doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm lớn nhất thế giới là Aviagen và Cobb-Vantress Inc của Mỹ.

Các công ty này trước đó đã bị hạn chế bán sản phẩm sang thị trường Trung Quốc từ các cơ sở sản xuất ở các nước khác.

Mỹ và Trung Quốc là hai nước sản xuất các mặt hàng gia cầm hàng đầu thế giới.

Trung Quốc gần đây đã phải gia tăng sản lượng các mặt hàng gia cầm để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung thịt lớn do dịch tả lợn châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.