Trung Quốc: Didi Global lạc quan về đà tăng trưởng trong năm nay

Trong tháng Ba, các giao dịch hàng ngày của Didi tại Trung Quốc đã tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức trung bình 28,2 triệu giao dịch.
Trung Quốc: Didi Global lạc quan về đà tăng trưởng trong năm nay ảnh 1Ngày 29/4, Didi đã báo cáo doanh thu năm 2022 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái. (Nguồn: Smh)

Mặc dù hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đã thua lỗ trong năm 2022, song "gã khổng lồ" về dịch vụ gọi xe Didi Global (Trung Quốc) lạc quan rằng đà tăng trưởng sẽ trở lại trong năm nay, khi hoạt động đi lại trên khắp Trung Quốc phục hồi nhanh chóng sau khi các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 chấm dứt.

Trong tháng Ba, các giao dịch hàng ngày của Didi tại Trung Quốc đã tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức trung bình 28,2 triệu giao dịch.

Ngày 29/4, Didi đã báo cáo doanh thu năm 2022 giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái, do các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19 tại nước này và chính sách siết chặt  quy định đối với các tập đoàn công nghệ của chính phủ.

[Didi bác tin chính quyền Trung Quốc sẽ nắm quyền kiểm soát công ty]

Trong báo cáo thường niên đầu tiên kể từ khi hủy niêm yết tại Mỹ vào năm ngoái, Didi cho hay tổng doanh thu của họ đã giảm xuống 140,79 tỷ Nhân dân tệ (20,37 tỷ USD) chủ yếu do đại dịch COVID-19 bùng phát trong quý 2 và quý 4/2022 ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã áp đặt các chính sách kiểm soát nghiêm ngặt để chống dịch COVID-19 trên toàn quốc vào năm ngoái. Điều này đã cản trở đà tăng trưởng của nền kinh tế của nước này. Chính phủ đã dỡ bỏ những chính sách hạn chế vào tháng 12/2022.

Báo cáo cho biết khoản lỗ ròng của Didi Global thu hẹp xuống còn 23,78 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2022, so với khoản lỗ ròng 49,34 tỷ Nhân dân tệ trong năm 2021.

Trung Quốc đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài 18 tháng đối với Didi vào đầu năm nay, sau khi doanh nghiệp này do vi phạm an ninh mạng.

Didi đã hủy niêm yết tại Mỹ, hàng chục ứng dụng của tập đoàn đã bị cấm trên các cửa hàng ứng dụng lớn. Didi cũng phải nộp khoản phạt kỷ lục đối với một công ty công nghệ Trung Quốc.

Khoản lỗ ròng của Didi năm 2022 bao gồm khoản tiền phạt 1,2 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục