Trung Quốc kêu gọi Palestine kiên trì hòa đàm với Israel

Ngày 18/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi người Palestine kiên trì tiến hành hòa đàm.
Trung Quốc kêu gọi Palestine kiên trì hòa đàm với Israel ảnh 1Công trình xây dựng khu định cư mới ở Givat Zeev, Khu Bờ tây, phía bắc Jerusalem ngày 12/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/12, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhận định cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel đã bước vào một giai đoạn chủ chốt, đồng thời kêu gọi người Palestine kiên trì hòa đàm và nêu rõ các đề nghị hợp lý của mình để nhận được sự thông cảm và ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhân chuyến thăm Ramallah, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc kiên định ủng hộ các nỗ lực của Palestine xây dựng một nhà nước độc lập.

Về phần mình, Tổng thống Abbas cho biết quan hệ Palestine-Trung Quốc đã vượt qua giai đoạn thử thách.

Người Palestine đánh giá cao sự ủng hộ mà Trung Quốc dành cho sự nghiệp chính đáng là khôi phục các quyền quốc gia hợp pháp của Palestine.

Ông Abbas cũng hoan nghênh đề xuất bốn điểm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm tạo điều kiện tìm ra một giải pháp cho vấn đề Palestine.

Ông Abbas cũng cho biết thêm Palestine sẽ kiên trì tham gia các cuộc hòa đàm với Israel và tiếp tục đàm phán trên tinh thần xây dựng.

Trước cuộc hội đàm với ông Abbas, ông Vương Nghị đã tới thăm mộ cố Tổng thống Yasser Arafat tại Ramallah.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Trưởng đoàn đàm phán của Palestine Saeb Erakat cho rằng các nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình Israel-Palestine có thể cần phải kéo dài thêm một năm nữa nếu các bên nhất trí về các vấn đề chủ chốt đúng thời hạn đặt ra vào tháng 4/2014.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đặt thời hạn cho cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên là 9 tháng kể từ tháng 7 vừa qua, sau 3 năm trì hoãn đồng thời nhấn mạnh ông muốn các bên đạt một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ vào ngày 29/4/2014. Tuy nhiên, ông Erekat cho biết tiến trình này sẽ có thể diễn ra chậm hơn nhiều.

Phát biểu với báo giới, ông Erekat nói tới một thỏa thuận khung, trong đó nêu rõ các đường biên giới, tỷ lệ trao đổi tù nhân, các dàn xếp về an ninh, quy chế đối với Jerusalem và vấn đề người tị nạn.

Ông nhấn mạnh nếu không giải quyết được các vấn đề trên sẽ không thể thảo ra một hiệp định hòa bình. Theo ông, sẽ cần thêm 12 tháng nữa để giải quyết hết các vấn đề cốt lõi này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục