Israel, Palestine có thể đạt thỏa thuận trước tháng 4/2014

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Israel và Palestine vẫn đang tuân thủ lịch trình để đạt thỏa thuận hòa bình toàn diện trước cuối tháng 4/2014.
Israel, Palestine có thể đạt thỏa thuận trước tháng 4/2014 ảnh 1Ngày 12/12, tại Ramallah, Tổng thống Palestin Mahmud Abbas (phải) có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Israel và Palestine vẫn đang tuân thủ lịch trình để đạt được một thỏa thuận hòa bình Trung Đông toàn diện trước cuối tháng 4/2014 và hai bên đều quan tâm với các cuộc đàm phán.

Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm thứ 2 tới khu vực này chỉ trong vòng một tuần, Ngoại trưởng Kerry cho biết cả Israel và Palestine đã thảo thuận về một khuôn khổ cho những vấn đề chủ chốt trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua giữa hai bên và đây cũng là đề cương chung cho thỏa thuận cuối cùng.

Ông Kerry khẳng định các bên đều đang nỗ lực nhằm "đảm bảo an ninh của Israel cũng như tôn trọng tuyệt đối chủ quyền của Palestine."

Theo ông Kerry, tại thời điểm này các bên không thảo luận về bất cứ thay đổi nào (về lịch trình) và dự kiến Israel sẽ tiến hành đợt thả tù nhân người Palestine tiếp theo vào ngày 29/12 tới.

Trong chuyến thăm Trung Đông lần thứ 9 kể từ tháng 3/2013 này, Ngoại trưởng Kerry đã có cuộc hội đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, trong đó cuộc gặp với ông Abbas nhằm mục đích thuyết phục Palestine chấp thuận kế hoạch an ninh do Mỹ đề xuất với cả hai phía trong chuyến thăm trước.

Kế hoạch đó bao gồm triển khai quân đội Israel dọc biên giới Jordan trên lãnh thổ nhà nước Palestine tương lai trong vòng 10 năm, song đã bị ông Abbas bác bỏ.

Trong khi đó, giới chức Palestine và Israel lại cho rằng vòng đàm phán hòa bình chưa đem lại nhiều tiến triển. Người Palestine có thể chấp nhận một lực lượng quốc tế, trong khi Israel phản đối giải pháp này và yêu cầu tiếp tục để sự hiện diện của quân đội ở khu vực biên giới.

Phía Palestine cho rằng Israel một mực chú trọng các vấn đề an ninh mà không bàn tới các nội dung khác trong đó có tương lai của khu vực biên giới cũng như chủ quyền của nhà nước Palestine.

Người Palestine cũng lo ngại một thỏa thuận sơ bộ như trên có thể "đặt sang bên cạnh" một số vấn đề đặc biệt quan trọng đối với họ như an ninh, quy chế tương lai của Jerusalem và số phận người tị nạn. Những điều này có thể lại làm trì hoãn hi vọng thành lập nhà nước độc lập của người Palestine tại Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục