Phát biểu trong phiên bế mạc, Bộ trưởng Tài chính Mỹ TimothyGeithner đã hoan nghênh những nỗ lực mà hai bên đạt được nhằm giải quyết nhữngvấn đề còn tồn đọng.
Trung Quốc đã nhất trí thay đổi chính sách phát triển côngnghệ nội địa mà Mỹ mà nhiều nước khác e ngại sẽ gây cản trở việc tiếp cận thịtrường.
Tuy nhiên, do Washington vẫn còn lo ngại nên hai bên sẽ tiếptục thảo luận về vấn đề này trong thời gian tới.
Về tỷ giá đồng NDT, mặc dù hai bên chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, song phía Mỹđã yêu cầu Trung Quốc cần tiếp tục thực thi việc điều chỉnh tỷ giá đồng nội tệtrong khi Bắc Kinh khẳng định sẽ không chịu bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài vềviệc thực thi chính sách này và hoàn toàn có quyền quyết định vấn đề trên.
Phát biểu tại buổi tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và Bộtrưởng Tài chính Geithner sau khi cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế kết thúc,Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định cuộc đối thoại đã thể hiện sứcmạnh của cơ chế hợp tác và hy vọng nó sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa trong việcthúc đẩy mối quan hệ song phương.
Ông cho biết trong cuộc đối thoại, hai bên đãtrao đổi một loạt vấn đề mang tính chiến lược, toàn diện và dài hạn, đồng thờiđánh giá cao nỗ lực làm việc của bốn người chủ trì hai phiên đối thoại của hainước.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào mong muốn hai bên sẽ thực hiện nghiêm túc các thànhquả đã đạt được trong cuộc đối thoại, thúc đẩy việc xây dựng cơ chế hợp tác. Ôngđề xuất hai nước cần duy trì các cuộc trao đổi cấp cao, giải quyết các vấn đềnhạy cảm, tăng cường sự hợp tác quan trọng cũng như phối hợp chặt chẽ hơn trongcác vấn đề quốc tế.
Trong khi đó, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cũng khẳng định cuộc đối thoại đã"thành công tốt đẹp." Thành công của cuộc đối thoại cho thấy Trung-Mỹ đang sẵnsàng hợp tác, vì vậy, hai bên cần gắn quan hệ song phương với những lợi ích cơbản, góp phần đưa thế giới phát triển, tìm ra các mối quan tâm chung, giải quyếtnhững bất đồng, chú ý đến quan ngại của mỗi bên nhằm giành được lợi ích chung.
Ngoài ra, hai bên cần có thêm các nỗ lực để tổ chức tốt hơn cuộc đối thoại để nócó thể đóng vai trò lớn hơn trong mối quan hệ song phương.
Về phần mình, Ngoại trưởng Hillary và Bộ trưởng Geithner đều khẳng địnhWashingtonsẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh nhằm tăng cường đối thoại và trao đổi trong mọilĩnh vực, thực thi các mối quan tâm chung của lãnh đạo hai nước và đảm bảo pháttriển quan hệ song phương.
Bên lề sự kiện này, Trung Quốc và Mỹ ngày 25/5 đã ký các thỏa thuận trong lĩnhvực biến đổi khí hậu, năng lượng và y tế.
Các văn kiện ký kết bao gồm một bản ghinhớ (MOU) thỏa thuận khung về quan hệ đối tác trong lĩnh vực môi trường, cơ chếủng hộ hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu.
Một MOU khác là văn kiện vềvấn đề an toàn của lò phản ứng hạt nhân Westinghouse AP1000, do một công ty củaMỹ thiết kế và sẽ được ứng dụng trong các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc.
Các quan chức cấp cao Trung-Mỹ cũng nhất trí về một kế hoạch hợp tác nghiên cứukhí đốt đá phiến (một loại khí đốt tự nhiên sản xuất từ đá phiến), đồng thời đạtđược các thỏa thuận cho vay tín dụng để mua thiết bị y tế, cáp viễn thông vànhiều thiết bị khác của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc.
Trong cuộc đối thoại haingày lần này, các bộ y tế của hai nước cũng ký một MOU về Chương trình Hợp tácvề các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện và xuất hiện trở lại.
Cũng trong ngày 25/5, phát biểu tại cuộc hội đàm giữa các quan chức quân sự cấpcao của Trung Quốc và Mỹ, trưởng đoàn Trung Quốc, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, khẳngđịnh các thương vụ mua bán vũ khí giữa Washington và Đài Loan vẫn làrào cản lớn nhất cản trở quan hệ hợp tác quân sự giữa Washington và Bắc Kinh.
Thượng tướng Mã Hiển Thiên nêu rõ phía Mỹ nên chịu trách nhiệm hoàn toàn trongviệc quan hệ quân sự giữa hai nước giậm chân tại chỗ.
Theo ông, Washington phảitỏ thái độ chân thành trong giải quyết các vấn đề lớn và nhạy cảm, trong đó cóviệc cung cấp khí tài quân sự cho Đài Loan, để tạo điều kiện thuận lợi nối lạivà thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai nước./.