Trung Quốc, Nga, châu Âu thảo luận về thỏa thuận mới với Iran

Các nhà ngoại giao châu Âu, Trung Quốc và Nga đang thảo luận về một hiệp định mới, nhằm cung cấp viện trợ tài chính cho Iran để đổi lấy việc Tehran cắt giảm chương trình tên lửa đạn đạo...
Trung Quốc, Nga, châu Âu thảo luận về thỏa thuận mới với Iran ảnh 1Toàn cảnh cuộc họp giữa Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini với Ngoại trưởng Iran, Anh, Pháp và Đức tại Brussels, Bỉ ngày 15/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/5, báo Welt am Sonntag (Đức) đưa tin các nhà ngoại giao châu Âu, Trung Quốc và Nga đang thảo luận về một hiệp định mới, nhằm cung cấp viện trợ tài chính cho Iran để đổi lấy việc Tehran cắt giảm chương trình tên lửa đạn đạo và hạn chế can thiệp vào những vấn đề khu vực.

Welt am Sonntag dẫn nguồn một số quan chức cấp cao EU cho biết các bên sẽ nhóm họp tại Vienna (Áo) trong vài tuần tới, dưới sự chủ trì của nhà ngoại giao cấp cao EU Helga Schmid, để thảo luận những bước đi tiếp theo sau khi Tổng thống Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 với Iran.

[Iran và châu Âu sẽ tổ chức hội nghị hợp tác hạt nhân vào tháng 11 tới]

Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc sẽ tham dự cuộc họp nhưng Mỹ sẽ không tham gia.

Hiện vẫn chưa rõ Iran sẽ tham gia cuộc họp hay không khi mà nước này luôn phản đổi các lời kêu gọi hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo. Bộ Ngoại giao Đức chưa có bình luận gì về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục