Trung Quốc phản đối quy định của Mỹ về hạn chế đầu tư công nghệ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh: "Trung Quốc phản đối Mỹ và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 29/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã bày tỏ phản đối quy định mới nhất của Mỹ về các hạn chế đầu tư nhằm vào Bắc Kinh.

Trong tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh: "Trung Quốc phản đối Mỹ và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của mình."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ công bố bộ quy định cuối cùng nhằm kiểm soát hoạt động đầu tư của nước này vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và công nghệ khác tại Trung Quốc.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, các quy định mới có hiệu lực từ ngày 2/1/2025, nhằm thực thi sắc lệnh hành pháp được Tổng thống nước này Joe Biden ký hồi tháng 8/2023.

Quy định mới tập trung vào 3 lĩnh vực: bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và AI.

Nhà Trắng cho rằng đây là “những công nghệ cốt lõi cho thế hệ tiếp theo của các ứng dụng quân sự, an ninh mạng, giám sát và tình báo.”

Trong số các quy định có có nội dung cấm công dân Mỹ tham gia một số giao dịch liên quan đến các công nghệ và sản phẩm được xác định gây ra “mối đe dọa đặc biệt nghiêm trọng” đối với an ninh quốc gia; đồng thời công dân Mỹ phải thông báo cho Bộ Tài chính về các giao dịch khác liên quan đến những công nghệ và sản phẩm có thể gây nguy cơ an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.