Trung Quốc phát triển công nghệ đường sắt “siêu tốc”

Trung Quốc đang nghiên cứu và phát triển công nghệ đường sắt “siêu tốc,” nâng tốc độ chạy tàu trung bình đạt trên 500 km/giờ.
Theo Bộ Đường sắt Trung Quốc (MOR) ngày 19/10, nước này đã tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ đường sắt “siêu tốc” mới, nâng tốc độ chạy tàu trung bình đạt trên 500 km/giờ.

Hiện công nghệ đường sắt cao tốc với tốc độ chạy tàu từ 400-500 km/giờ ở Trung Quốc đang trong giai đoạn hoàn tất và loại tàu cao tốc 380 km/giờ đã được đưa vào dây chuyền sản xuất.

Tính đến tháng Chín, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng 7.055km đường sắt cao tốc, đứng đầu thế giới và dự kiến tới năm 2012 đạt 13.000km.

Cũng trong tháng Chín, tàu cao tốc CRH380A do Trung Quốc tự chế tạo đã đạt tốc độ 416,6 km/giờ trong quá trình chạy thử, là kỷ lục thế giới mới đối với tàu cao tốc.

Tàu cao tốc chạy với tốc độ trên 200 km/giờ hiện đang được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc, giúp giảm áp lực đối với ngành vận tải nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục