Trung Quốc phạt tù cựu quan chức tỉnh Liêu Ninh vì tội tham nhũng

Ông Tô Hoành Chương, Cựu Chủ nhiệm Ủy ban chính pháp Tỉnh ủy Liêu Ninh, Trung Quốc bị tuyên phạt 14 năm tù với tội danh đưa và nhận hối lộ trên 21 triệu nhân dân tệ.
Trung Quốc phạt tù cựu quan chức tỉnh Liêu Ninh vì tội tham nhũng ảnh 1Ông Tô Hoành Chương. (Nguồn: shanghaidaily)

Theo Tân hoa xã, ngày 19/5, tòa án thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) đã tuyên phạt 14 năm tù đối với ông Tô Hoành Chương - cựu Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban chính pháp Tỉnh ủy Liêu Ninh, với tội danh đưa và nhận hối lộ.

Ngoài hình phạt tù, ông Tô Hoành Chương cũng bị phạt một khoản tiền 2 triệu Nhân dân tệ (khoảng 290.000 USD) và tất cả tài sản phi pháp của ông này sẽ bị sung công quỹ.

Theo bản án của tòa, khi còn đảm nhận nhiều chức vụ tại tỉnh Liêu Ninh trong khoảng thời gian từ năm 2004-2016, ông Tô đã nhận 19,97 triệu nhân dân tệ để giúp đỡ nhiều doanh nghiệp và can thiệp vào một số vụ việc pháp lý.


[Trung Quốc kết án cựu Phó Chủ tịch Nội Mông 20 năm tù]

Ngoài ra, trong năm 2010-2011, ông này đã hối lộ một số quan chức 1,1 triệu NDT để được thăng tiến.

Ông Tô Hoành Chương đã được hưởng sự khoan hồng do hợp tác với cơ quan điều tra, giao nộp chứng cứ phạm tội cũng như tài sản tham nhũng phi pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục