Trung Quốc-Ai Cập kêu gọi có giải pháp về Syria

Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc và người đồng cấp Ai Cập nêu rõ cộng đồng quốc tế nên tôn trọng lựa chọn của người dân Syria.
Tân Hoa xã cho biết, trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 21/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì và người đồng cấp Ai Cập Mohammed Amr, đang ở thăm Trung Quốc, đã kêu gọi kiên định tìm kiếm giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai ngoại trưởng nêu rõ cộng đồng quốc tế nên tôn trọng lựa chọn của người dân Syria và ủng hộ những nỗ lực trung gian hòa giải của Đặc phái viên hòa bình Liên hợp quốc-Liên đoàn Arập (AL) Kofi Annan.

[Nga: Giới lãnh đạo Syria "phạm rất nhiều sai lầm"]


Hai bên cũng kêu gọi đảm bảo hòa bình và ổn định ở Syria nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung, đồng thời thúc đẩy một nghị quyết sớm cho vấn đề Syria một cách công bằng, hòa bình và thỏa đáng.

Hai ngoại trưởng cho rằng, các bên liên quan tại Syria nên chấm dứt các cuộc xung đột bạo lực, tiến hành đàm phán chính trị và cải thiện vấn đề nhân đạo.

Cùng ngày, phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại quốc phòng quốc tế Jakarta lần thứ hai tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở thủ đô Jakarta của Indonesia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho hay, ông Annan dự kiến sớm trở lại Damascus.

Ông cho rằng, ưu tiên khẩn cấp tại Syria lúc này là chấm dứt bạo lực, khởi động tiến trình đối thoại hòa bình và cung cấp viện trợ nhân đạo.

Tuyên bố của lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này được đưa ra một ngày sau khi các cường quốc phương Tây thỏa thuận sửa đổi dự thảo Tuyên bố của Chủ tịch về Syria và sau khi Nga từ chối ủng hộ bất cứ "tối hậu thư" nào dành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước đó, là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc đã hai lần sử dụng quyền phủ quyết để phản đối một số nghị quyết về Syria vì cho rằng, những nghị quyết này "không cân xứng" và chỉ nhằm mục đích lật đổ chế độ.

Hãng Kyodo dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 21/3 cho biết, nước này sẽ đóng cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại Syria vì lý do an ninh, đồng thời hối thúc công dân của mình không tới quốc gia Trung Đông này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục