Trung-Mỹ thảo luận khả năng tổ chức các chuyến thăm sau vụ khí cầu

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo có khả năng tiến hành các chuyến thăm tới Trung Quốc, sau khi chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ bị hủy vào phút chót.
Trung-Mỹ thảo luận khả năng tổ chức các chuyến thăm sau vụ khí cầu ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/3, Nhà Trắng cho biết Washington và Bắc Kinh đang thảo luận khả năng tổ chức chuyến thăm của Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tới Trung Quốc.

Phát biểu với báo giới, điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết hai bên đang tích cực xem xét khả năng tiến hành các chuyến thăm.

[Trung Quốc-Mỹ tiếp xúc không chính thức bên lề Hội nghị An ninh Munich]

Trước đó, chuyến thăm được mong đợi của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Bắc Kinh được lên kế hoạch hồi tháng Hai vừa qua đã bị hủy bỏ vào phút chót sau khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc mà Washington cho là đang do thám các địa điểm quân sự bí mật của nước này.

Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố khinh khí cầu này thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu thời tiết.

Về vấn đề này, ông Kirby khẳng định chuyến thăm bị hoãn lại chứ không bị hủy bỏ và Mỹ vẫn muốn thu xếp một chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken.

Ngoài ra, quan chức Nhà Trắng này cũng cho biết hiện chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục