Mỹ đã theo dõi khinh khí cầu Trung Quốc "từ khi phóng ở đảo Hải Nam"

Một số quan chức Mỹ cho hay Washington nhận thấy khinh khí cầu dường như sẽ bay qua đảo Guam của Mỹ, nhưng trên đường bay về phía Đông, nó bất ngờ chuyển sang hướng Bắc.
Mỹ đã theo dõi khinh khí cầu Trung Quốc "từ khi phóng ở đảo Hải Nam" ảnh 1Khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua không phận Billings, Montana, Mỹ, ngày 2/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhật báo Washington Post ngày 15/2 tiết lộ quân đội và tình báo Mỹ đã theo dõi khinh khí cầu của Trung Quốc trong gần một tuần, từ lúc nó được phóng lên tại căn cứ trên đảo Hải Nam cho tới khi bay vào vùng trời phía trên nước Mỹ hồi cuối tháng trước.

Một số quan chức Mỹ cho hay Washington nhận thấy khinh khí cầu dường như sẽ bay qua đảo Guam của Mỹ, nhưng trên đường bay về phía Đông, nó bất ngờ chuyển sang hướng Bắc.

Khinh khí cầu này bay trên quần đảo Aleutian của bang Alaska, cách đảo Guam hàng nghìn hải lý, rồi rẽ sang Canada, gặp gió mạnh và dường như bị đẩy bay về hướng Nam vào lục địa Mỹ.

[Mỹ thu hồi các cảm biến quan trọng của khinh khí cầu Trung Quốc]

Chiến đấu cơ F-22 của Mỹ đã bắn hạ khinh khí cầu ở ngoài khơi bang South Carolina hôm 4/2, một tuần sau khi nó bay vào vùng nhận dạng phòng không ở Alaska.

Giới phân tích hiện đang kiểm tra có thể Trung Quốc không cố ý cho khinh khí cầu bay vào lục địa Mỹ.

Theo giải thích này, có vẻ như cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ với Trung Quốc liên quan vụ khinh khí cầu là do nhầm lẫn.

Trong khi đó, Nhà Trắng hôm 14/2 loan báo 3 vật thể bị bắn rơi ở Bắc Mỹ trong tuần qua có thể không gây nguy hiểm gì cho an ninh quốc gia, nhấn mạnh điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa 3 vật thể lạ đó với khinh khí cầu.

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia, cho hay tình báo Mỹ “sẽ không loại trừ” việc 3 vật thể trên thuộc về công ty hoặc tổ chức nghiên cứu nào đó nên “vô hại”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.