Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chỉ ra mặt hạn chế của Olympic Nhật Bản

Trưởng đoàn Olympic Việt Nam Dương Vũ Lâm đã chia sẻ một số suy nghĩ của ông về đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018.
Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm chỉ ra mặt hạn chế của Olympic Nhật Bản ảnh 1Các cầu thủ Olympic Nhật Bản. (Nguồn: AFP)

Trưởng đoàn Olympic Việt Nam Dương Vũ Lâm đã chia sẻ một số suy nghĩ của ông về đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Hiện Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản đang cùng có 6 điểm sau 2 trận toàn thắng ở bảng D và hai đội cùng có hiệu số bàn thắng thua giống hệt nhau khi cùng ghi được 5 bàn thắng và đều chưa thủng lưới bàn nào. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội vào ngày 19/8 tới sẽ quyết định ngôi đầu bảng D.

Theo đánh giá của ông Dương Vũ Lâm, Nhật Bản là "một nền bóng đá tiên tiến, có chất lượng kỹ thuật và chuyên nghiệp bậc nhất châu Á." "Cứ nhìn tuyển Nhật Bản đá ở World Cup vừa rồi thì biết. Đội U21 này còn trẻ nhưng các cầu thủ đã chơi ở các giải hạng nhất, hạng nhì của Nhật Bản nên có kỹ thuật cao và được rèn luyện rất nhiều. Thế nên, họ rất mạnh và có thể gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào," ông chia sẻ.

[HLV Park Hang Seo: Việt Nam chuẩn bị như chơi trận chung kết với Nhật]

Tuy nhiên, Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cũng cho rằng U21 Nhật Bản vẫn còn mặt hạn chế, đó là kinh nghiệm thi đấu của họ còn chưa nhiều trong khi Olympic Việt Nam đã được trui rèn qua 2 trận đã qua, đã thử lửa ở Vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu (Trung Quốc) và lại được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi nên chúng ta có lý do để tự tin.

"Các cầu thủ đã được trui rèn, tự tin hơn qua các trận gặp Pakistan và Nepal nên tôi nghĩ dù U21 Nhật Bản có kỹ thuật, đẳng cấp cao hơn nhưng kinh nghiệm của họ có lẽ không bằng chúng ta và đó cũng là lợi thế cho Olympic Việt Nam nên theo tôi cơ hội của hai đội là 50-50." 

Trong trận ra quân ở ASIAD năm nay, U21 Nhật Bản chỉ thắng tối thiểu Olympic Nepal 1-0 trước khi hạ U23 Pakistan 4-0 ở trận đấu thứ 2. Hai trận đấu của người Nhật đều được ban huấn luyện Olympic Việt Nam nghiên cứu kỹ qua băng ghi hình và ông Dương Vũ Lâm nhấn mạnh rằng Ban huấn luyện đã nhận thấy vấn đề của đối thủ.

"Chúng ta đã rút ra được những kết luận quan trọng sau 2 trận đấu của U21 Nhật Bản. Ở trận đầu, họ đá rất khó khăn khi gặp một đội Nepal chơi phòng ngự chặt với số đông. Đến trận sau gặp đội Pakistan đá cởi mở hơn nên họ lập tức ghi nhiều bàn thắng. Đấy là sự khác biệt rõ ràng mà các cầu thủ trẻ của Nhật Bản đã bộc lộ. Họ còn chưa có nhiều kinh nghiệm nên khi phải đối đầu với những đội đá phòng ngự dày đặc thì họ gặp nhiều khó khăn trong việc phát huy lối chơi sở trường. Đó là thực tế chúng ta đã nhìn thấy và chắc chắn điều đó rất hữu ích cho Olympic Việt Nam khi lựa chọn cách tiếp cận trận đấu gặp U21 Nhật Bản"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục