Trượt ngã từ giàn giáo ga cáp treo, 4 công nhân nhập viên cấp cứu

Vào khoảng 11 giờ ngày 4/1, 4 công nhân đang sơn cột và sơn dầm tại nhà kho ga số 1 chứa cabin cáp treo ở khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), đã bất cẩn trượt chân từ giàn giáo xuống đất.

Ngày 5/1, ông Hoàng Sỹ Hưng, Phó Chánh Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh xác nhận đã có 4 công nhân bị thương trong quá trình làm việc tại nhà kho ga số 1 chứa cabin cáp treo tại khu di tích Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trượt chân trên giàn giáo.

Trước đó vào khoảng 11 giờ ngày 4/1, tại nhà kho ga số 1 chứa cabin cáp treo, trong quá trình sơn cột và sơn dầm do bất cẩn, các công nhân đã trượt chân từ giàn giáo xuống đất.

[Giàn giáo đang thi công bất ngờ đổ sập khiến hai người chết]

Ngay lập tức 4 công nhân đã được đưa tới Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển cấp cứu, 2 người trong số đó bị thương nặng.

Đây là công trường xây dựng của Công ty Cổ phần Tùng Lâm đang hoàn thiện nhà ga cáp treo số 2 để đưa vào phục vụ du khách tham quan di tích Yên Tử.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an thành phố Uông Bí để tiếp tục điều tra, làm rõ./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục