Truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng, dao tự chế giải quyết mâu thuẫn

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, nhóm thanh niên, với khoảng 15 người, sử dụng súng công cụ hỗ trợ và dao tự chế đã hẹn nhau giải quyết mẫu thuẫn tại khu vực siêu thị Big C, thành phố Biên Hòa.
Truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng, dao tự chế giải quyết mâu thuẫn ảnh 1Hai nhóm đối tượng liên quan bị công an bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đồng Nai, tính đến sáng 2/3, Công an Đồng Nai đã bắt giữ 11 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng súng bắn đạn cao su trái phép xảy ra tại khu vực siêu thị Big C, thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa sáng 1/3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 1/3, hai nhóm thanh niên, với khoảng 15 người, sử dụng súng công cụ hỗ trợ và dao tự chế các loại gây rối trật tự công cộng tại khu vực siêu thị Big C, thuộc khu phố 2, phường Tân Hiệp.

Quá trình xô xát, một đối tượng đã dùng súng bắn đạn cao su bắn nhiều phát về đối phương khiến một người bị thương ở tay. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Công an phường Tân Hiệp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra truy bắt các đối tượng liên quan.

Qua điều tra truy xét, Công an thành phố Biên Hòa đã làm rõ, bắt giữ 11 đối tượng trong cả 2 nhóm, gồm: Dương Quang Hà (Hà Lép), sinh năm 1998; Bùi Ngọc Trí, sinh năm 1993; Phạm Thanh Tuấn (Cuội), sinh năm 1991; Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 2000; Đinh Hoàng Thạch, sinh năm 1996; Lại Văn Lương, sinh năm 1985; Lừu Hỉnh Quyên, sinh năm 2002; Dương Thị Mai Phương, sinh năm 2004; Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 2000; K Thị Mỹ Linh, sinh năm 2000 và Trịnh Thị Thuý Nga, sinh năm 2004.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước đó ngày 28/2, tại quán Lan Rừng ở khu phố 7, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và xô xát giữa Nguyễn Tấn Sang (bạn của Hoàng Văn Danh (Hung), sinh năm 1991) và K Thị Mỹ Linh (bạn gái của Nguyễn Thanh Tuấn).

[Bình Định: Hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm, một người tử vong]

Đến sáng 1/3, Danh gọi điện cho Tuấn hẹn đến khu vực siêu thị Big C để giải quyết.

Khi đi Tuấn rủ thêm đồng bọn, trong đó có Chiến, Sang, Thạch và Lương chuẩn bị hung khí là dao tự chế.

Lương điều khiển xe taxi Sài Gòn chở Chiến, Sang; Tuấn điều khiển xe ôtô Innova biển số 60A-458.67 chở Thạch và đồng bọn đi đến khu vực siêu thị Big C.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, khi nhóm của Danh (Hung) gồm 8 đối tượng, đến khu vực siêu thị Big C thì thấy nhóm của Tuấn đã chờ sẵn.

Tại đây, hai nhóm sử dụng hung khí và súng công cụ hỗ trợ để giải quyết mâu thuẫn.

Trong quá trình rượt đuổi, nhóm của Danh đã nổ 10 phát súng; Dương Quang Hà và Bùi Ngọc Trí sử dụng dao tự chế đuổi đánh nhóm của Tuấn.

Truy bắt nhóm đối tượng sử dụng súng, dao tự chế giải quyết mâu thuẫn ảnh 2Hung khí các đối tượng dùng để giải quyết mâu thuẫn bị công an thu tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Hậu quả, Tuấn bị 3 vết thương và Chiến bị 1 vết thương ở cảnh tay trái do đạn cao su gây ra.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao su, 1 tuýp sắt dài 80cm và 3 dao tự chế.

Công an thành phố Biên Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật; kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ việc hiện đang bỏ trốn, nhanh chống ra trình diện trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục