Bình Định: Hai nhóm thanh niên ẩu đả trong đêm, một người tử vong

Vụ đánh nhau có hung khí giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn, Bình Định), khiến một người bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Chiều 15/2, Đại tá Nguyễn Thiết Hùng, Trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định), cho biết lực lượng Công an đang vận động một số đối tượng bỏ trốn ra trình diện và làm việc, lấy lời khai một số đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên, khiến 1 người tử vong.

Qua điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 14/2, trên đoạn Quốc lộ 19 thuộc thôn Nam Tượng 2, xã Nhơn Tân (thị xã An Nhơn) đã xảy ra vụ đánh nhau có hung khí giữa hai nhóm thanh niên, đa số trú tại thị xã An Nhơn.

Hậu quả, anh Nguyễn Minh Sang (30 tuổi, trú tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Vụ ẩu đả diễn ra trong thời gian ngắn, khi người dân phát hiện vào trình báo Công an thì các đối tượng đã bỏ trốn.

[Vụ ẩu đả làm hai người chết tại Long An: Bắt tạm giam 7 đối tượng]

Công an thị xã An Nhơn đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ một số đối tượng, kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn ra trình diện để điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, đêm 8/2 rạng sáng 9/2, tại khu vực xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ (Bình Định) cũng đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên với nhiều hung khí như chai thủy tinh, gạch đá, phảng phát bờ.

Vụ việc khiến Đỗ Anh Quân (18 tuổi, trú tại xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng (cùng trú tại huyện Phù Mỹ) liên quan đến vụ án này với các tội danh “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục