Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia

Long An đã tổ chức truy điệu, an táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Ngày 26/7, tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ đón, bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia được phát hiện từ năm 2010 đến nay.

Trong giai đoạn 2010-2011 (còn gọi là giai đoạn X), Đội K73 (Đội tìm kiếm hài cốt liệt sỹ) Long An đã tìm kiếm, quy tập hài cốt 74 liệt sĩ, trong đó có 4 bộ hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, tỉnh Long An đã tổ chức 22 đợt tìm hài cốt, cất bốc được 1.896 bộ hài cốt, trong đó có 149 hài cốt liệt sĩ có tên và địa chỉ.

Theo ông Trần Hữu Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, trong quá trình thực hiện giai đoạn X, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như lượng thông tin về mộ liệt sĩ giảm dần, mộ nằm rải rác, địa hình thay đổi, điều kiện ăn ở, sinh hoạt chủ yếu là dã ngoại, thời tiết mùa khô nóng ảnh hưởng đến sức khỏe cán bộ và chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, nhưng Đội K73 luôn chủ động dựa vào các phiếu mộ của thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh phía Việt Nam và nguồn tin của nhân dân, chính quyền địa phương các cấp tỉnh Svay Rieng (Campuchia) cung cấp.

Đội K73 cũng đã làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với đội hợp tác tỉnh Svay Rieng, với chính quyền và nhân dân địa phương, tôn trọng phong tục, tập quán của nhân dân Campuchia; chấp hành nghiêm việc thực hiện Hiệp định của hai chính phủ Việt Nam-Campuchia.

Tỉnh Long An sẽ tiếp tục tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia vào mùa khô 2011-2012, cụ thể đưa 113 hài cốt đã qua khảo sát tại 21 xã, phường thuộc 7 huyện, thành của tỉnh Svay Rieng hồi hương./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục