Truyền thông Malaysia mong chờ màn 'phục thù' tuyển Việt Nam

Thất bại 0-2 tại vòng bảng ở Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia đang rất mong chờ ngày "phục thù" khi tái ngộ đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.
Truyền thông Malaysia mong chờ màn 'phục thù' tuyển Việt Nam ảnh 1Malaysia đang rất muốn phục thù tuyển Việt Nam sau thất bại ở vòng bảng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Thất bại 0-2 tại vòng bảng ở Mỹ Đình, đội tuyển Malaysia đang rất mong chờ ngày "phục thù" khi tái ngộ đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Ngay sau khi xác định được đối thủ ở chung kết, giới truyền thông Malaysia và mong chờ đội tuyển nước nhà sẽ "trả nợ" thành công.

"Đội tuyển Malaysia đối đầu Việt Nam ở chung kết" (Malaysia jumpa Vietnam di final), trang Harian Metro (hmetro.com.my) của Malaysia giật tít lớn trên trang chủ.

Trong bài viết của mình, Firdaus Hashim: "Nhà vô địch AFF Cup 2008 Việt Nam đã giành vé vào chung kết gặp Malaysia sau khi đánh bại Philippines với tổng tỷ số 4-2."

[Truyền thông Thái Lan tin Việt Nam vô địch AFF Cup trong tầm tay]

"Đây sẽ là trận đấu vô cùng thú vị bởi trước đó một ngày Malaysia đã vượt qua nhà đương kim vô địch Thái Lan tại Bangkok (Malaysia vượt qua Thái Lan nhờ luật bàn thắng sân khách)."

"Cuộc chạm trán sắp sẽ là dịp để đội tuyển quốc gia trả đũa sau khi đã để thua Việt Nam 0-2 tại bảng A."

Truyền thông Malaysia mong chờ màn 'phục thù' tuyển Việt Nam ảnh 2

Bài báo này cũng tường thuật diễn biến trận đấu: "Philippines cố gắng để tìm kiếm hai bàn thắng sau khi để thua 1-2 trên sân nhà, nhưng mọi nỗ lực trong tuyệt vọng của họ đều không thành công trước đội chủ nhà."

"Việt Nam sau đó đã phá vỡ bế tắc với bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải ở phút 83 trước khi Công Phương mang về bàn thắng thứ 2 ba phút sau đó."

"Philippines cuối cùng cũng có được bàn thắng của James Younghusband, nhưng không đủ để ngăn cản Việt Nam giành vé vào chung kết."

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra tại Bukit Jalil vào ngày 11/12. Bốn ngày sau, hai đội sẽ đá trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Trong lịch sử giải đấu này, cả hai đội đều chỉ mới từng một lần bước lên đỉnh Đông Nam Á. Việt Nam vô địch vào năm 2008, trong khi Malaysia đăng quang vào năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục