TTXVN tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam

Quỹ vì nỗi đau da cam TTXVN đã trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đào Thị Thanh Kiều ở Bù Đốp, Bình Phước.
Ngày 19/4, được sự ủy quyền của Quỹ vì nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Phân xã TTXVN tại Bình Phước đã phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bù Đốp, Hiệp hội Thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đào Thị Thanh Kiều.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Diệp Hoàng Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Đốp đã trao quyết định về việc công nhận quyền sở hữu nhà tình nghĩa cho chị Đào Thị Thanh Kiều (sinh năm 1978, địa chỉ ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Ngôi nhà có diện tích 44 m2, tường xây, mái lợp tôn, cửa sắt, nền gạch men, tổng giá trị xây dựng là 48 triệu đồng.

Nguồn kinh phí xây dựng do Quỹ vì nỗi đau da cam TTXVN và Hiệp hội thương mại Đài Loan (Trung Quốc) tại Việt Nam hỗ trợ 30 triệu đồng; còn lại gia đình đóng góp thêm 18 triệu đồng.

Đây là ngôi nhà tình nghĩa đầu tiên do Quỹ Vì nỗi đau da cam TTXVN phối hợp với Phân xã TTXVN tại Bình Phước xây tặng một nạn nhân chất độc da cam/điôxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn biết vươn lên trong cuộc sống trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Tỉnh Bình Phước có hơn 4.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học, nhiều người bị mắc bệnh ung thư đã mất, nhiều chị em phụ nữ bị mất quyền làm mẹ, nhiều anh, chị, em đã từng tham gia chiến trường, nay con, cháu của họ bị ốm đau, tật nguyền.

Tính đến hết tháng 6/2011, tỉnh Bình Phước mới công nhận được 901 người đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp chất độc hóa học, trong đó có 335 người là thế hệ con, cháu và còn nhiều người đang chờ được giám định bệnh tật./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục