TTXVN tham dự Diễn đàn Đối tác Truyền thông ASEAN 2022

Với chủ đề “Trí tuệ, Hội nhập và Gắn kết,” diễn đàn được tổ chức nhằm làm sâu sắc thêm sự đồng thuận của giới truyền thông Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN.
TTXVN tham dự Diễn đàn Đối tác Truyền thông ASEAN 2022 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: asiasociety.org)

Ngày 15/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu Tự trị Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đã diễn ra “Diễn đàn Đối tác truyền thông ASEAN 2022” do Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc cùng Chính quyền Nhân dân Khu tự trị Choang Quảng Tây đồng chủ trì, với sự tham dự của gần 180 khách mời Trung Quốc và nước ngoài từ hơn 70 cơ quan truyền thông và tổ chức tại 17 quốc gia.

Đại diện các cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam gồm Thông tấn xã Việt Nam (VNA), báo Nhân Dân, và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã tham dự diễn đàn.

Đại diện ngoại giao của một số nước ASEAN, trong đó có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Đỗ Nam Trung cũng tham dự.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, với chủ đề “Trí tuệ, Hội nhập và Gắn kết,” diễn đàn được tổ chức nhằm làm sâu sắc thêm sự đồng thuận của giới truyền thông Trung Quốc và các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), tăng cường hợp tác và đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-ASEAN chặt chẽ hơn với một tương lai chung.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá cao vai trò của truyền thông cũng như sự hợp tác giữa các cơ quan truyền thông của Trung Quốc và ASEAN trong việc thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

[Infographics] 77 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những mốc son tự hào

Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc Diêm Hiểu Minh nhấn mạnh Diễn đàn Đối tác truyền thông ASEAN lần này là một hình thức mới để Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc thúc đẩy trao đổi và hợp tác với giới truyền thông các nước ASEAN.

Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc sẵn sàng cùng giới truyền thông ASEAN thực hiện sứ mệnh truyền thông có trách nhiệm, phát huy hết lợi thế truyền thông quốc tế của đài, giúp cùng xây dựng và chia sẻ hợp tác cùng thắng lợi..

Trong bài phát biểu qua video, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Đặng Tích Quân nói rằng sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN không thể tách rời sự tham gia và hỗ trợ tích cực của giới truyền thông hai bên.

Đại sứ Đặng Tích Quân nhấn mạnh trong những năm gần đây, cơ chế hợp tác truyền thông giữa hai bên ngày càng hoàn thiện, nội dung và hình thức ngày càng phong phú, đa dạng, trong tương lai cần phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác truyền thông giữa hai bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục