Tự sát là nguyên nhân số một dẫn đến tử vong ở Mỹ

Theo một nghiên cứu mới, tự sát đã vượt qua tai nạn xe cộ để trở thành nguyên nhân số một gây tử vong do thương tích ở Mỹ.
Theo một nghiên cứu mới, tự sát đã vượt qua tai nạn xe cộ để trở thành nguyên nhân số một gây tử vong do thương tích ở Mỹ.

Nghiên cứu dựa trên số liệu của Trung tâm thống kê y tế quốc gia Mỹ cho thấy từ năm 2008-2009, tỷ lệ tử vong do tự sát tăng 15% trong khi số người thiệt mạng do tai nạn giao thông lại giảm 25%.

Các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông được cải thiện có thể là nguyên nhân góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông chết người. Do đó, các nhà nghiên cứu khẳng định cần dành sự chú ý và những nguồn lực tương tự để ngăn chặn tự sát cũng như các vụ tử vong do chấn thương.

Sau khi tăng 128% trong giai đoạn từ năm 2000-2009, ngộ độc không chủ tâm, như sử dụng thuốc quá liều, là nguyên nhân gây tử vong thứ ba sau tai nạn xe hơi và tự sát.

Nhà nghiên cứu chính của công trình nghiên cứu trên, Giáo sư Ian Rockett tại Đại học Tây Virginia, Mỹ nói với LiveScience qua email rằng các số liệu từ năm 2010 cho thấy tỷ lệ tử vong do tình trạng ngộ độc không chủ tâm thậm chí còn tăng cao hơn ở mức 136%. Việc sử dụng thuốc giảm đau quá liều cũng có thể là nguyên nhân khiến tỷ lệ này tăng mạnh.

[Tại sao nước Mỹ xảy ra nhiều vụ xả súng tàn bạo?]


Nghiên cứu nói trên, được đăng tải trong số tháng 11/2012 của Tạp chí y tế cộng đồng Mỹ, cũng phát hiện ra rằng té ngã và giết người lần lượt là những nguyên nhân thứ tư và thứ năm gây tử vong do thương tích. Ngoài ra nói chung, các vụ thiệt mạng do thương tích phổ biến ở nam hơn nữ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục