Tung tin đồn từ chức

Quan chức thân cận với Putin bị tung tin đồn từ chức

Hàng loạt các hãng thông tấn Nga và nước ngoài bị "sập bẫy" khi đăng tin quan chức Nga từ chức từ một nguồn tin được cho là giả mạo.
Chiều tối ngày 19/6 theo giờ Matxcova, một số nhân vật không rõ danh tính nói rằng họ đại diện cho Cục báo chí chính phủ Nga thông báo về việc từ chức của Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Nga Vladimir Yakunin, người được cho là đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cũng theo thông tin này, Thủ tướng Dmitry Medvedev đã bổ nhiệm ông Aleksandr Misharin thay thế vị trí của ông Vladimir Yakunin.

Theo RIA Novosti, lúc 20h00 theo giờ Matxcova thông tin trên được gửi cùng lúc đến địa chỉ của hàng loạt phương tiện truyền thông Nga, sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hàng loạt các hãng thông tấn chính thức và truyền thông Nga đều đã đăng tải.

RIA Novosti và Interfax đăng tải thông tin này lúc 20h06, Itar-Tass và RBK đăng thông tin này lúc 20h09. Thông tin trên cũng nhanh chóng xuất hiện trên một số hãng thông tấn nước ngoài, bao gồm Reuters và Bloomberg.

Sau đó, hãng thông tấn RIA Novosti đã tiến hành kiểm tra nhưng không có bất kỳ nhân vật chính thức nào có thể xác nhận được tính xác thực của thông tin lãnh đạo Đường sắt Nga từ chức.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov trong chương trình trực tiếp với đài phát thanh Kommersant FM đã không xác nhận thông tin này.

Thư ký báo chí của Thủ tướng Nga Natalya Timakova nói: “Thông tin được lan truyền về việc từ chức của ông Yakinin là giả mạo. Cơ quan Bảo vệ liên bang FSO và Cơ quan an ninh liên bang FSB đang tích cực điều tra nguồn phát thông tin giả mạo này.”

Ngay sau đó Công ty Đường sắt Nga cũng phát đi tuyên bố chính thức bác bỏ thông báo giả mạo nói trên: “Cơ quan báo chí Đường sắt Nga chính thức tuyên bố rằng thông tin được phát tán trên truyên thông việc sắp xếp nhân sự ở công ty là không phù hợp với thực tế.”

Sau khi có được các xác nhận tin cậy, các chuyên gia công nghệ thông tin của Phòng thông tin Internet RIA Novosti đã tiến hành kiếm tra và phát hiện địa chỉ IP phát tán thông tin giả mạo nói trên không tương thích với địa chỉ của Cục báo chí chính phủ Nga.

Theo RIA Novosti, việc phân tích đã cho thấy sự hoán đổi thông tin đã được tiến hành rất tinh vi và chuyên nghiệp, người ta đã sử dụng một thông tin thông báo thông thường để làm thành một thông tin chính thức về việc từ chức với đầy đủ các dữ liệu nhận dạng cần thiết.

Sau khi có được phát hiện trên RIA đã liên hệ với Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB và được biết FSB và FSO cũng đã nhận được thông tin và đang tiến hành điều tra.

Các chuyên gia công nghệ thông tin độc lập sau khi phân tích kỹ cách thức thực hiện phi vụ giả mạo chưa có tiền lệ này cũng đã xác nhận với RIA Novosti rằng đây là một vụ aphe được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Chuyên gia nghiên cứu chống virus máy tính Sergei Komarov dự đoán rằng đã có một số nhóm tham gia vào hành động tấn công này. Trước hết, họ phải đầu tư các phương tiện kỹ thuật vô cùng lớn để tiến hành chiến dịch này và cũng để xóa dấu vết một cách sạch sẽ.

Đến thời điểm này chỉ có thể đưa ra đánh giá về quy mô và mức độ táo bạo của hành động tấn công kể trên./.

Khôi Nguyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục