Tunisia tuyên bố sẽ không tham gia Hội nghị Berlin về Libya

Dư luận đánh giá sự vắng mặt của Tunisia tại Hội nghị Berlin sắp tới là một điều đáng tiếc vì Tunisia có 450km đường biên giới chung với Libya.
Tunisia tuyên bố sẽ không tham gia Hội nghị Berlin về Libya ảnh 1Lực lượng trung thành với Tướng Khalifa Haftar trong cuộc giao tranh với lực lượng Chính phủ Đoàn kết Dân tộc (GNA) ở ngoại ô Tripoli, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Tunisia gửi lời cảm ơn thủ tướng Đức Angela Merkel vì đã mời Tổng thống Kais Saied tham dự Hội nghị Berlin về Libya, nhưng đồng thời khẳng định nước này sẽ không thể tham gia Hội nghị vì nhận được lời mời quá muộn và không có đủ thời gian để chuẩn bị.

Hội nghị thượng đỉnh Berlin về Libya diễn ra ngày 19/1 với sự có mặt của lãnh đạo các nước, trong đó có Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Algeria cùng Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Dư luận đánh giá sự vắng mặt của Tunisia tại Hội nghị Berlin sắp tới là một điều đáng tiếc vì Tunisia có 450km đường biên giới chung với Libya và trong thời gian tới có nguy cơ phải đón nhận làn sóng người di cư chạy trốn bạo lực từ quốc gia láng giềng.

Liên hợp quốc khẳng định Hội nghị Berlin là cơ hội để các bên liên quan tìm ra giải pháp chính trị cho xung đột tại Libya, cũng như giảm sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của quốc gia Bắc Phi vốn chìm trong bất ổn và hỗn loạn kể từ khi cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại năm 2011.

Từ tháng 4/2019, lực lượng Quân đội Quốc gia (LNA) tự xưng ở miền Đông phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Tripoli.

Đến nay, giao tranh ác liệt giữa các bên đã khiến hàng nghìn người thương vong, buộc hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 800.000 người phải trông chờ vào viện trợ nhân đạo.

Dư luận lo ngại cuộc nội chiến Libya sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy cơ thảm họa nhân đạo tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.