Tuổi dậy thì của trẻ em Malaysia ngày càng sớm

Tuổi dậy thì trung bình ở các bé gái Malaysia chỉ từ 9-13,5 và bé trai là 9,5-14 tuổi, thậm chí nhiều trường hợp dậy thì ở tuổi lên 8.
Tin một bé gái Malaysia làm mẹ ở tuổi lên chín sau khi có quan hệ tình dục với một bé trai láng giềng ở bang Penang, miền Bắc Malaysia mới đây đã gây xôn xao dư luận nước này.

Nhiều người nghi ngờ cho rằng một cô bé 9 tuổi khó có thể mang thai và sinh nở. Tuy nhiên, trên thực tế, cô bé Malaysia này vẫn chưa phải là người mẹ trẻ nhất mà kỷ lục này lại được dành cho Lena Medina người Peru, khi mới lên năm đã được gọi là mẹ.

Theo Ủy ban phát triển dân số và gia đình quốc gia, các bé gái Malaysia hiện nay dậy thì rất sớm, tuổi dậy thì trung bình ở các em gái chỉ từ 9-13,5, và các bé trai từ 9,5-14 tuổi. Thậm chí có nhiều trường hợp dậy thì khi mới lên tám ở trẻ gái và chín tuổi ở trẻ trai.

Theo các chuyên gia y tế, sở dĩ trẻ em Malaysia ngày nay dậy thì sớm do chế độ dinh dưỡng được cải thiện nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, do Malaysia không chú trọng đến việc giáo dục giới tính trong học đường nên tình trạng trẻ vị thành niên mang thai và sinh con khá nhiều do các em chưa hiểu rõ về tình dục và hôn nhân.

Các quan chức y tế Malaysia mới đây còn cho biết họ vô cùng sửng sốt khi tới thăm khoa sản của một bệnh viện địa phương trên cao nguyên Cameron và nhận thấy các sản phụ nơi đây toàn ở độ tuổi 11 và 12.

Điều làm nhiều người xót xa hơn khi những "đứa trẻ mặt còn búng ra sữa" này lại không hề quan tâm gì tới việc làm giấy chứng sinh cho con chúng.

Việc các bé gái sinh con rồi bồng về thẳng nhà không làm giấy chứng sinh cho con sẽ không chỉ gây phiền hà cho trẻ và cha mẹ chúng mà còn gây rắc rối cho chính phủ trong những năm sau này.

Những sản phụ "nhí" này đều thuộc tộc người Orang Asli và thường sinh sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh, ít được học hành và chăm sóc sức khỏe. Theo tục lệ của tộc người này, các bé gái phải lập gia đình ngay khi chúng vừa đến tuổi dậy thì./.

Thanh Thủy/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục