Tướng Israel: Sẽ có bạo lực nếu hòa đàm thất bại

Tham mưu trưởng quân đội Israel cảnh báo làn sóng bạo lực mới có thể sẽ bùng phát nếu đàm phán hòa bình Israel-Palestine thất bại.
Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Gabi Ashkenazi, ngày 21/9 cảnh báo làn sóng bạo lực mới có thể bùng phát nếu đàm phán hòa bình Israel-Palestine thất bại.

Ông Ashkenazi đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh tiến trình đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine vừa được nối lại có nguy cơ lâm vào bế tắc do vấn đề khu định cư Do Thái.

Phía Palestine đe dọa từ bỏ đàm phán nếu Israel tiếp tục xây dựng nhà định cư ở khu Bờ Tây sau khi thời hạn đình chỉ xây dựng trong 10 tháng kết thúc vào ngày 26/9 tới. Trong khi đó, phía Israel tuyên bố không thể gia hạn đình chỉ xây dựng và Thủ tướng Benjamin Netanyahu có thể sẽ vấp phải sự phản đối trong liên minh cầm quyền nếu nhượng bộ trong vấn đề này.

Phát biểu tại Ủy ban đối ngoại và quốc phòng của Quốc hội Israel, ông Ashkenazi cho biết quân đội Israel đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một cuộc xung đột mới với người Palestine nếu vòng hòa đàm mới nhất này thất bại.

Mặc dù cho rằng xung đột sẽ không nghiêm trọng như thời điểm sau khi cuộc đàm phán Trại Davis hồi tháng 7/2000 thất bại, dẫn tới làn sóng bạo lực giữa người Palestine và người Israel, song tướng Ashkenazi nhấn mạnh "nhiệm vụ của quân đội là chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra."

Người phát ngôn của chính quyền Palestine, ông Gassan Khatib cũng có nhận định tương tự, cho rằng nguy cơ bùng phát bạo lực sẽ gia tăng nếu đàm phán đổ vỡ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Netanyahu ngày 21/9 cho biết ông đang cân nhắc đưa ra trưng cầu ý dân về bất cứ thỏa thuận hòa bình nào với Palestine.

Phát biểu trong chuyến thăm Ashkelon và Sderot ở miền Nam Israel, gần Dải Gaza, ông Netanyahu cảnh báo Phong trào Hồi giáo Hamas cũng như các nhóm vũ trang khác không nên "thử thách quyết tâm của Tel Aviv đáp trả các vụ bắn rốckét vào lãnh thổ nước này."

Cùng ngày tại New York, Nhóm Bộ Tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông thúc giục Israel gia hạn đình chỉ xây dựng nhà định cư để tránh nguy cơ đàm phán hòa bình bị chệch hướng.

Sau cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc, các đại diện của nhóm Bộ Tứ - gồm Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nga và Liên hợp quốc - đã đưa ra tuyên bố nhấn mạnh "việc Israel tạm ngừng xây dựng khu định cư từ tháng 11/2009 đã có tác động tích cực và cần tiếp tục duy trì."

Bộ Tứ thúc giục cả hai bên Israel và Palestine "tạo môi trường thuận lợi cho tiến trình hòa bình, kiềm chế các hành động khiêu khích và những lời lẽ kích động"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục