Tướng Mỹ tại Hàn Quốc báo cáo về tình hình phòng thủ của đồng minh

Tư lệnh USFK Vincent Brooks đã thể hiện vai trò của người đứng đầu USFK trong báo cáo với ban lãnh đạo Mỹ về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và chất lượng của liên minh Hàn-Mỹ.
Tướng Mỹ tại Hàn Quốc báo cáo về tình hình phòng thủ của đồng minh ảnh 1Chủ tịch JCS Jeong Kyeong-doo (trái) và Tư lệnh USFK Vincent Brooks. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Korea Times đưa tin, Bộ chỉ huy liên quân Hàn Quốc-Mỹ (CFC) ngày 10/12 cho biết, Tư lệnh Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) Vincent Brooks mới đây đã có các cuộc thảo luận về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên với giới nghị sỹ và học giả tại thủ đô Washington và New York.

[LHQ kêu gọi giải pháp ngoại giao cho Bán đảo Triều Tiên]

Phát biểu trước các thành viên Quốc hội cũng như các học giả đến từ Hội đồng Quan hệ đối ngoại, Trung tâm An ninh Mỹ mới, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế và viện Brookings, Tư lệnh Brooks đã nói về sự quấy rối của lực lượng quân sự Triều Tiên và tình hình phòng thủ của các đồng minh.

Người phát ngôn USFK, Đại tá Chad Carroll đã xác nhận chuyến thăm ngắn tới hai thành phố trên của Tướng Brooks, nơi ông đã "tường thuật trực tiếp" về tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, chất lượng của liên minh Hàn Quốc-Mỹ cũng như đã thể hiện vai trò của người đứng đầu USFK trong việc thông báo với ban lãnh đạo Mỹ về tình hình an ninh trên bán đảo này "vô cùng nghiêm túc."

Chuyến thăm của ông Brooks diễn ra sau khi Thượng nghị sỹ Lindsey Graham cảnh báo nguy cơ về cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên sau vụ nước này thử tên lửa đạn đạo liên lục địa lần thứ ba hôm 29/11 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục