Mỹ khiến Triều Tiên tuyên bố về cuộc chiến không thể tránh khỏi

Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga-cho rằng tuyên bố của Triều Tiên về sự tất yếu xảy ra một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên xuất phát từ các hành động khiêu khích của Mỹ.
Mỹ khiến Triều Tiên tuyên bố về cuộc chiến không thể tránh khỏi ảnh 1Tên lửa liên lục địa được đặt vào bệ phóng di động ở Triều Tiên, chuẩn bị cho vụ phóng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Trả lời hãng tin Sputnik, chuyên gia quân sự, Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng của Nga, ông Igor Korotchenko cho rằng tuyên bố của Triều Tiên về sự tất yếu xảy ra một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên xuất phát từ các hành động khiêu khích của Mỹ.

Ông Korochenko nói: "Tuyên bố của Triều Tiên là thông điệp chính trị gửi tới Mỹ, rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng đáp trả chiến tranh và sẽ không trốn tránh."

[Ngoại trưởng Nga: Triều Tiên muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ]

Ông Korochenko cũng lưu ý rằng lý do cho hành vi như vậy của Triều Tiên là áp lực quân sự và chính trị dưới dạng các cuộc tập trận quy mô lớn của Mỹ và Hàn Quốc, trong đó thực sự luyện tập kịch bản xâm lược và tấn công Triều Tiên.

Theo ông Korotchenko, để giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay, cần phải áp dụng tất cả các phương tiện chính trị và ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.