Triều Tiên chỉ trích Mỹ về khả năng phong tỏa đường biển

Ngày 8/12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này chỉ trích Mỹ về khả năng áp dụng lệnh phong tỏa đường biển, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hành động khiêu khích tên lửa gần đây.
Triều Tiên chỉ trích Mỹ về khả năng phong tỏa đường biển ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/12, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nước này chỉ trích Mỹ về khả năng áp dụng lệnh phong tỏa đường biển, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành hành động khiêu khích tên lửa gần đây.

Triều Tiên cảnh báo lệnh phong tỏa này sẽ tương đương với “các hành động chiến tranh."

KCNA nêu rõ: “Các bước đi của Mỹ nhằm phong tỏa đường biển là không thể dung thứ bởi hành động này tương đương sự vi phạm trắng trợn chủ quyền và phẩm giá của một nhà nước độc lập. Mỹ đang công khai tìm cách phong tỏa đường biển đối với Triều Tiên và kìm hãm nền kinh tế nước chúng ta trong thời kỳ hòa bình."

Lời chỉ trích được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson gần đây đề cập tới “quyền cấm việc vận chuyển hàng hóa trên biển” ra vào Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công bất kỳ đâu trên lục địa Mỹ hồi cuối tháng 11 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.