Tỷ lệ sinh con giảm mạnh khiến Hàn Quốc lo lắng

Tỷ lệ sinh liên tục giảm làm dấy lên lo ngại của chính phủ Hàn Quốc về lực lượng lao động suy giảm, ảnh hưởng phát triển đất nước.
Cơ quan Thống kê Dân số Hàn Quốc ngày 27/8 công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ sinh tại nước này tiếp tục giảm mạnh theo xu hướng hạn chế kết hôn và trì hoãn việc sinh con ở các cặp đôi trẻ tuổi.

Theo báo cáo trên, số trẻ được sinh ra trong tháng 6 là 33.400 em, giảm 12,6 % so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp tỷ lệ sinh nở giảm ở quốc gia này.

Trong 6 tháng đầu năm nay, tỷ lệ sinh đẻ đã giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ sinh thấp xuất phát từ việc giới trẻ Hàn Quốc đến tuổi kết hôn trì hoãn việc lập gia đình và những cặp đôi đã kết hôn thì lại trì hoãn việc sinh con với lí do rằng chi phí nuôi dạy con cái và sinh hoạt hàng ngày đang ngày càng tăng cao tại nước này.

Tỷ lệ sinh liên tục giảm đã làm dấy lên mối lo ngại của chính phủ Hàn Quốc về lực lượng độ tuổi lao động suy giảm và hậu quả phá hủy tất yếu của tình trạng này tới tiềm năng phát triển kinh tế đất nước và cũng như tăng chi phí phúc lợi./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục