Tỷ lệ sinh con sớm trong giới trẻ ở Mỹ thấp kỷ lục

Tỷ lệ sinh con sớm trong giới trẻ Mỹ trong độ tuổi từ 15-19 đã giảm xuống còn 31,3/1.000, mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.
Việc sinh con sớm tại Mỹ từ lâu đã là mối quan tâm lớn của các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội và trường học, thậm chí chính phủ Mỹ phải triển khai Chiến dịch quốc gia ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn trong giới trẻ.

Tuy nhiên, những số liệu mới ghi nhận có thể là tin vui cho người dân Mỹ, khi tỷ lệ sinh con sớm trong giới trẻ nước này đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Báo cáo ngày 23/5 của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) phân tích dữ liệu giấy khai sinh của trẻ em sinh từ năm 2007-2011 cho thấy tỷ lệ sinh trung bình ở thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15-19 giảm xuống còn 31,3/1.000, so với mức 41,5/1.000 của 5 năm trước.

Tỷ lệ sinh con sớm giảm được ghi nhận ở hầu hết các bang, đặc biệt là các bang miền núi và trong cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha, vốn có tỷ lệ sinh sớm cao nhất trên toàn quốc.

Tiến sỹ Janet Realini, Giám đốc Trung tâm y tế bang Texas, cho biết mặc dù tỷ lệ sinh sớm trong cộng đồng người Mỹ gốc Tây Ban Nha đã giảm khá mạnh, với ít nhất là 40% trong những năm qua, nhưng vẫn tiếp tục cao hơn nhiều so với người da đen và người da trắng.

Ở hầu hết các bang có đông dân gốc Tây Ban Nha, bao gồm cả các bang lớn như California, Texas, New York, New Jersey, Colorado, New Mexico và Georgia, tỷ lệ sinh sớm cũng cao hơn so với tổng thể. Trong đó, Texas là nơi có tỷ lệ sinh sớm trong giới trẻ cao nhất Mỹ với gần 43.000 trường hợp trong năm 2011 và gần 2/3 trong số này là người gốc Tây Ban Nha.

Ông Bill Albert, Giám đốc điều hành Chiến dịch quốc gia ngăn chặn việc mang thai ngoài ý muốn của giới trẻ, cho biết những số liệu mới cho thấy tình hình đang bắt đầu được cải thiện.

Theo ông Albert, việc giảm tỷ lệ này có thể chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất là giới trẻ bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về tương lai của họ và quan tâm nhiều đến quan hệ tình dục lành mạnh và an toàn hơn.

Các chuyên gia cũng nhận định một trong những yếu tố tác động chính làm giảm tỷ lệ sinh sớm có thể là do tình trạng kinh tế suy yếu trong những năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục