Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ thấp nhất trong gần 5 năm

Theo Bộ Lao động Mỹ, tháng trước nền kinh tế nước này tạo ra 169.000 việc làm mới đã làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cả nước còn 7,3%.
Trong một dấu hiệu phản ánh rõ chiều hướng phục hồi khá hơn của nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày 6/9, Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ vào tháng Tám vừa qua vẫn cao nhưng đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho biết trong tháng trước nền kinh tế nước này tạo ra được 169.000 việc làm mới. Số lượng việc làm này tuy thấp hơn nhiều so với mức dự báo 180.000 của các chuyên gia nhưng cũng đã làm giảm tỷ lệ thất nghiệp chung trong cả nước từ 7,4% xuống 7,3%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ kể từ tháng 12/2008.

Một lý do làm cho tỷ lệ thất nghiệp trong công nhân Mỹ thấp hơn là vì có không ít người lao động Mỹ từ bỏ cơ hội tìm kiếm việc làm. Số lượng việc làm được tạo ra ít hơn là một dấu hiệu cho thấy chiều hướng phát triển của nền kinh tế Mỹ trong quý 3 năm nay có thể chỉ bằng 2,5% trong quý 2 thay vì phát triển với tốc độ nhanh hơn như dự báo của các chuyên gia.

Thị trường việc làm có cải thiện nhưng chưa mạnh mẽ này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới quyết định của Ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ (FED) trong cuộc họp định kỳ kéo dài hai ngày 17-18/9 tới.

Trong cuộc họp định kỳ lần trước, FED bỏ ngỏ khả năng từ cuối năm 2013 có thể sẽ bắt đầu giảm quy mô gói cứu trợ thứ ba (QE-3) mà hiện mỗi tháng tung vào thị trường 85 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn có liên quan tới thế chấp nhằm giữ tỷ lệ lãi suất ở mức thấp để khuyến khích đầu tư và vay mượn, qua đó thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục