Cuộc thăm dò trên được thực hiện với hơn 1.000 người Mỹ trong thời gian từngày 9 đến 12/8, cho thấy 83% người Mỹ không tán thành cách làm việc của Quốchội nước này.
Tỷ lệ này đã lên tới mức 30% khi hãng Gallup lần đầu tiên thực hiện cáccuộc thăm dò hồi tháng 4/1974, tuy nhiên, kể từ đó, Quốc hội Mỹ đã hơn 230 lầnphải đắn đo, cân nhắc với tỷ lệ ủng hộ trung bình là 34%.
Tỷ lệ trên đã ở dưới mức 40% kể từ đầu năm 2005, dưới mức 20% kể từ tháng6/2011 và giảm xuống còn 10% trong tháng 2 năm nay.
Trước năm 2007, tỷ lệ ủng hộ Quốc hội Mỹ đã hai lần ở mức dưới 20% hồi năm1979 và 1992. Tỷ lệ ủng hộ cao nhất đối với Quốc hội nước này là 84% trong tháng10/2001, một tháng sau các vụ khủng bố ngày 11/9.
Cũng theo cuộc thăm dò nói trên, tỷ lệ ủng hộ Quốc hội cũng đang giảmxuống trong tất cả các nhóm chính trị của Mỹ với tỷ lệ ủng hộ của các nghị sỹđảng Dân chủ giảm xuống còn 9%, các nghị sỹ độc lập (11%) và các nghị sĩ đảngCộng hòa (10%).
Những tai họa kéo dài đối với nền kinh tế Mỹ là nhân tố chủ yếu khiến chotỷ lệ ủng hộ Quốc hội nước này giảm xuống./.