U20 Việt Nam được đổi sân tập sau khi phản ánh về chất lượng mặt sân

Sau khi phản ánh chất lượng mặt sân không tốt, Ban tổ chức Vòng chung kết U20 châu Á đã đổi sân tập cho U20 Việt Nam và các cầu thủ được chuyển đến sân thi đấu chính thức Istiqlol tại Uzbekistan.
U20 Việt Nam được đổi sân tập sau khi phản ánh về chất lượng mặt sân ảnh 1U20 Việt Nam thắng U20 Australia trong trận ra quân. (Ảnh: AFC)

Một ngày sau trận ra quân thắng 1-0 trước U20 Australia, chiều 2/3, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ra sân tập nhẹ tại Uzbekistan.

Theo thông tin từ VFF, ở thời điểm hiện tại, toàn bộ các thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam hoàn toàn khỏe mạnh, bảo toàn được lực lượng tốt nhất.

Theo thông báo ban đầu từ Ban tổ chức, U20 Việt Nam sẽ tiếp tục tập trên mặt sân có chất lượng không tốt trong ngày đầu mới sang Fergana. Tuy nhiên, sau khi phản ánh, Ban tổ chức đã đổi sân tập cho thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn. U20 Việt Nam đã được chuyển đến sân thi đấu chính thức Istiqlol trong buổi tập chiều 2/3.

[Chuyên gia Malaysia kỳ vọng vào bất ngờ tiếp theo từ U20 Việt Nam]

Buổi tập diễn ra trong không khí hết sức thoải mái và đây là điều dễ hiểu khi các cầu thủ U20 Việt Nam đã cởi bỏ được áp lực sau chiến thắng quan trọng trước U20 Australia.

Buổi tập diễn ra với cường độ vừa phải khi các cầu thủ đá chính chỉ tập nhẹ với các bài khởi động như 2 vòng chạy quanh sân. Cuối buổi tập, các cầu thủ đã chơi một số trò chơi mang tính vận động với bóng.

Nhóm các cầu thủ dự bị hoạt động nhiều hơn do hôm trước không thi đấu hoặc chỉ thi đấu với thời gian ngắn nên cần tập luyện nhiều hơn để đảm bảo phong độ.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hướng dẫn các cầu thủ ở nhóm này thực hành các bài tập di chuyển, phối hợp với nhau trong pham vi hẹp và hoạt động với cường độ cao.

Trước đó, toàn đội đã có buổi họp ngắn để nghe huấn luyện viên thể lực tổng hợp lại những thông số về thể lực của các cầu thủ đã thể hiện trong trận đấu với U20 Australia.

Theo đánh giá, các cầu thủ đảm bảo thể lực rất tốt. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đã rút kinh nghiệm sơ qua trận đấu vừa qua, cũng như cùng các cầu thủ xem lại một số tình huống cần phát huy và khắc phục tốt hơn cho trận đấu gặp U20 Qatar sắp tới.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập, tiền vệ Văn Trường cho biết U20 Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng với công sức tập luyện vừa qua. Tình trạng sức khỏe của toàn đội vẫn tốt. Do là trận đầu ra quân nên một số cầu thủ bị căng cơ.

Theo tiền vệ này, thể lực tốt là kết quả của quá trình tập luyện của cả đội thời gian vừa qua. Ban huấn luyện và huấn luyện viên thể lực Cedric đã cho đội tập các bài bài tập thích hợp.

Bên cạnh đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có nhiều chiến thuật. Mỗi trận, ông chọn 1 sơ đồ chơi khác nhau. Trước U20 Australia, U20 Việt Nam chơi sơ đồ 3-4-3 rất thích hợp. Theo Văn Trường, sơ đồ nào cầu thủ này cũng được tập nhiều, qua nhiều chiến thuật nên cũng không gặp khó khăn để thích ứng.

Dự kiến trận đấu tiếp theo U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Qatar lúc 21h ngày 4/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục